Hotline 24/7
08983-08983

Kẻ xả súng tại sân bay Mỹ từng là lính tại Iraq, có tiền sử tâm thần?

Kẻ tình nghi thực hiện vụ xả súng tại sân bay Mỹ Esteban Santiago từng tham gia chiến tranh Iraq và có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo Independent, thông tin trên được một quan chức Mỹ tiết lộ, theo đó, tên Esteban, 26 tuổi, này từng khai với FBI vài tháng trước rằng, hắn “nghe thấy tiếng động ong ong trong đầu” và cáo buộc “Chính phủ Mỹ kiểm soát tâm trí hắn” và “buộc hắn phải xem video về IS”.

ke xa sung tai san bay my tung la linh tai iraq co tien su tam than hinh 1
Tên Esteban Santiago. Ảnh: AP

Anh trai của Esteban, Bryan Santiago cho biết, Esteban hiện đang được điều trị tâm thần vại Alaska, nơi hắn sinh sống. Gia đình Bryan chỉ được biết thông tin về việc Esteban phải điều trị tâm thần thông qua bạn gái hắn. Bản hân Esteban giấu nhẹm chuyện này.

Tên Esteban sinh ra tại New Jersey Mỹ và chuyển đến sinh sống tại Puerto Rico khi hắn mới 2 tuổi. Esteban từng phục vụ trong lực lượng vệ binh Puerto Rico.

Sau đó, hắn tham gia cuộc chiến tranh Iraq cùng quân đội Mỹ trong vòng 1 năm, bắt đầu từ năm 2010. Tại Iraq, Esteban được phân vào Tiểu đoàn 130 và từng được trao tặng huân chương vì những thành tích nổi bật của mình.

Người phát ngôn quân đội Mỹ Candis Olmstead cho biết, rời khỏi Iraq khoảng 3 năm, Santiago gia nhập lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Alaska và giải ngũ 2 năm sau đó tháng 8/2016 do “không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ”.

Theo nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Canada Christine Constantin, ban đầu tên Esteban định bay thẳng từ Anchorage ở Alaska đến Fort Lauderdale tại Florida. Tuy nhiên, sau đó hắn đổi ý và dừng lại tại Minneapolis rồi lại bắt một chuyến bay khác đến Fort Lauderdale.

Các nhân chứng cho biết, trong khi bay, hắn có tranh cãi với một số người trên máy bay, tuy nhiên, vụ việc không quá nghiêm trọng nên hắn không bị bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh xuống Fort Lauderdale.

Tại đây, hắn đã tìm cách tuồn khẩu súng vào trong túi xách cá nhân và vào trong nhà vệ sinh để nạp đạn trước khi nổ súng tấn công đám đông hành khách khiến 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Hắn bị cảnh sát bắt giữ khi tìm cách nạp đạn lần thứ 2.

Theo Trần Khánh - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X