Hotline 24/7
08983-08983

"John thánh chiến" từng muốn tự tử vì bị tình báo Anh theo dõi?

Mohammed Emwazi (còn được gọi là "John thánh chiến") - kẻ được cho là "đao phủ" của IS, nói hắn ta từng bị cơ quan tình báo Anh theo dõi gắt gao khiến từng muốn tự tử.

Bức ảnh chụp kẻ được cho là Emwazi dưới lá cờ IS - Ảnh: MailOnline

Theo Zee News ngày 1/3, những thông tin mới nhất về "John thánh chiến" Mohammed Emwazi cho hay tên này gửi email đến tờ Mail (Anh) để kể mình bị cơ quan tình báo Anh theo dõi từ 4 năm trước và sự giám sát này khiến hắn có lúc muốn tự tử.

"Có lúc tôi cảm thấy mình là một xác chết biết đi, không sợ gì chuyện họ có thể giết tôi. Thay vào đó, tôi sợ có ngày mình sẽ uống thuốc ngủ để có thể ngủ mãi mãi! Tôi chỉ muốn tránh xa những người này!", Emwazi viết.

Cage - một nhóm tổ chức dân sự ở Anh - từng tiếp xúc với Emwazi, cũng xác nhận cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 theo dõi Emwazi ít nhất từ năm 2009 và đổ lỗi rằng sự "quấy rối" của MI5 đã đẩy tên này đi đến chỗ cực đoan.

Tuy nhiên Thủ tướng Anh David Cameron và một cựu lãnh đạo cơ quan gián điệp nước ngoài MI6 kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Cage. Thị trưởng London Boris Johnson nói cáo buộc của Cage là "lời xin lỗi cho khủng bố".

Theo báo chí Anh, Emwazi năm nay 26 tuổi, sinh ra tại Kuwait và theo gia đình chuyển đến London vào năm 1993 năm 6 tuổi. Hàng xóm và bạn cũ Emwazi đều mô tả cậu ta là người hiền lành và mê bóng đá.

Tờ Daily Telegraph đưa tin Emwazi học trung học cùng 2 người sau này cũng trở thành chiến binh thánh chiến, cả hai đều đã chết khi giao chiến, 1 ở Syria và 1 ở Somalia. 

Mohammed Emwazi thời sinh viên ở Anh (ảnh trái) và trong đoạn clip chặt đầu con tin mà IS tung lên mạng (ảnh phải) - Ảnh: Guardian

Tờ này cũng nói Emwazi đã liên hệ với những kẻ âm mưu tấn công hệ thống giao thông công cộng London vào năm 2005, hai tuần sau vụ đánh bom liều chết ở thành phố này khiến 52 người thiệt mạng.

Theo AFP, tất cả thông tin này hiện đang gia tăng sức ép lên các cơ quan an ninh và tình báo Anh về việc tại sao họ nghi ngờ Emwazi nhưng không có hành động ngăn chặn gì trước khi anh ta tới Syria.

Emwazi được cho là kẻ đã chặt đầu ít nhất 5 con tin phương Tây bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ trong thời gian qua.

IS bất ngờ thả 29 tín đồ Cơ đốc giáo

Theo Press TV ngày 1/3, nhóm IS vừa bất ngờ thả 29 trong tổng số 220 người Assyria theo Cơ đốc giáo ở Syria bị nhóm này bắt cóc những ngày qua.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) nói những người này được thả theo lệnh của tòa án của IS. Trước đó, các lãnh đạo Cơ đốc giáo của người Assyria đàm phán với các lãnh đạo IS thông qua trung gian để tìm cách giải cứu những người bị bắt cóc.

Hôm qua 28/2, hàng trăm người Assyria diễu hành ở thủ đô Beirut của Lebanon yêu cầu IS thả những người mà chúng bắt giữ.


Theo Minh Anh - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X