Hotline 24/7
08983-08983

​Ít nhất 40 người thiệt mạng trong một trại tị nạn Yemen

Nhân viên cứu trợ cho biết ít nhất 40 người tại một trại tị nạn ở phía tây bắc Yemen thiệt mạng trong một cuộc không kích hôm 30/3.

Các cuộc không kích của liên quân tại Yemen phá hủy nhiều đồn lũy của lực lượng Houthi Ảnh: Reuters
Các cuộc không kích của liên quân tại Yemen phá hủy nhiều đồn lũy của lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Yemen cho biết liên quân không kích lực lượng do Ả Rập Saudi dẫn đầu chịu trách nhiệm cho vụ việc trên.

Tuy nhiên bộ trưởng Ngoại giao Yemen đổ lỗi cho các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng của lực lượng Houthi.

BBC cho biết các cuộc không kích của liên quân tối hôm 30/3 nhằm vào một kho vũ khí của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa.

Nguồn tin quân sự và các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy cư dân xung quanh khu vực không kích tại Sanaa đã tháo chạy khỏi nhà sau khi các vụ nổ xảy ra.

Ả Rập Saudi đã dẫn đầu một liên quân tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi trên khắp cả đất nước Yemen trong một động thái nhằm hỗ trợ Tổng thống Yemen Abdabbuh Mansour Hadi.

Trong khi đó, theo Reuters, lực lượng hải quân Ả Rập Saudi cũng bắt đầu phong tỏa các cảng của Yemen để ngăn chặn sự di chuyển của các tay súng Houthi và ngăn chặn sự vận chuyển vũ khí của lực lượng này.

Theo Anh Thư - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X