Hotline 24/7
08983-08983

IS thuê thiếu niên 14 tuổi nửa tỷ đồng để đánh bom thủ đô Áo

Một thiếu niên 14 tuổi bị tình nghi được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thuê với giá hơn nửa tỷ đồng (25.000 USD) để gây ra hàng loạt vụ đánh bom ở thủ đô Vienna của Áo.

Truyền thông Áo đồng loạt đưa tin, thiếu niên bị tình nghi tên là Mertkhan G, 14 tuổi, là con trai của một người nhập cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã sinh sống ở Áo được 8 năm.

Cậu bé này sống với bố mẹ ở thành phố St Pölten, một thành phố nhỏ nằm gần Vienna. Mertkhan bị bắt hôm 28/10 nhưng chi tiết vụ việc không được cảnh sát tiết lộ.

Theo báo chí nước này, Mertkan đã thừa nhận đang lên kế hoạch đánh bom nhà ga Wesbahnhof ở thủ đô Vienna. Thành phố này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của châu Âu, thu hút khoảng 40.000 lượt khách du lịch mỗi ngày.

  Nhà ga Wesbahnhof ở thủ đô Vienna  của Áo, nơi Mertkan lên kế hoạch đánh bom.

Các nhà chức trách Áo từ chối bình luận về các thông tin cho rằng, cậu bé bị IS "dụ dỗ" qua internet và hứa trả cho một khoản thù lao hậu hĩnh khoảng 25.000 USD (tương đương 500 triệu VNĐ) nếu tiến hành vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bên công tố cho biết, cậu bé có liên lạc với nhiều bên khác nhau.

Thời điểm bị bắt, Mertkan chưa chế tạo được bom nhưng đang nghiên cứu cách chế tạo trên internet và mua được một số thiết bị chuyên dụng. Báo chí Áo cho hay, Mertkan có ý định chế tạo loại bom tương tự như loại mà những kẻ khủng bố từng sử dụng trong vụ đánh bom ở giải chạy Marathon Boston năm 2013.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo không tiếc tiền "tuyển dụng" những phần tử cực đoan trẻ tuổi từ nhiều nước trên thế giới.

Tờ Kronen Zeitung cho rằng, cậu bé nghe theo lời tuyển dụng của IS vì được tổ chức này hứa hẹn sẽ trao cho một "vị trí đặc biệt" sau khi hoàn tất vụ đánh bom cũng như 25.000 USD tiền thưởng.

Cùng với Mertkhan còn có 2 thiếu niên khác cũng bị IS tuyển dụng với mục đích tương tự. Mertkhan cũng thừa nhận, nếu thành công, vụ đánh bom chính là giấy thông hành của cậu tới tổ chức khủng bố này.

Bạn bè của Mertkhan cho hay, ở trường thi thoảng cậu cũng hay đùa về việc sẽ tham gia vào tổ chức khủng bố IS nhưng không mấy ai bận tâm. Kế hoạch đánh bom của Mertkhan chỉ bị bại lộ sau khi các giáo viên trên trường báo với cảnh sát về việc cậu thường xuyên lớn tiếng đe dọa về một vụ đánh bom.

Tình báo Áo lập tức vào cuộc và theo dõi các hoạt động của Mertkhan trên mạng. Hiện tại Mertkhan đang tạm giam để tiếp tục điều tra.

AloBacsi.vn
Theo Bình Nguyên - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X