Hotline 24/7
08983-08983

IS bị tố giết quân, bán nội tạng vì túng tiền

IS bị cáo buộc giết chiến binh bị thương trong chính lực lượng của mình để bán nội tạng ra chợ đen.

is-bi-to-giet-quan-ban-noi-tang-vi-tung-tien

Chiến binh IS. Ảnh: Zuma Press

Báo tiếng Arab, al-Sabah, dẫn lời nguồn tin giấu tên nói rằng IS đang thiếu tiền do mất đất ở phía nam Mosul, và đã giết chiến binh bị thương tại nam Mosul để bán nội tạng như tim hay thận ra chợ đen.

"Các bác sĩ bị đe dọa và phải lấy nội tạng ra khỏi chiến binh IS bị thương", bài báo có đoạn viết.

Trước đó, báo Tây Ban Nha El Mondo đưa tin rằng, do ngày càng có nhiều thành viên bị thương, IS đã lấy nội tạng của tù nhân để cấy ghép cho chiến binh. IS cũng buộc tù nhân bị giam giữ ở Mosul hiến máu và trì hoãn hành quyết để tận dụng máu của họ.

Theo El Mondo, IS đã thành lập một đội ngũ y tế ở Mosul do một bác sĩ người Đức đứng đầu, "xuất khẩu" nội tạng đến Syria và khu vực người Kurd ở Iraq để bán hoặc cấy ghép cho các thành viên.

Đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc Mohamed Alhakim năm ngoái cũng nói rằng IS đang buôn nội tạng người và đã hành quyết hàng chục bác sĩ không tuân theo chương trình của nhóm.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuần trước cho biết số lượng phiến quân IS đang ở mức thấp nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu theo dõi nhóm cực đoan năm 2014, nhưng không nêu ra con số cụ thể.

Theo Phương Vũ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X