Hotline 24/7
08983-08983

Huế xét lại màu sơn Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong

Nhiều người dân ở TP Huế có ý kiến trái chiều về việc trùng tu Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vọng, đặc biệt là màu sơn mới.

Ngày 12/1, ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Phân viện khoa học công nghệ xây dựng miền Trung, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát trùng tu Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Huế cho biết, trước dư luận về việc công trình được sơn mới với "màu quá vàng", đơn vị sẽ báo cáo hội đồng thẩm định để thống nhất lại tông màu cho phù hợp.

Theo ông Quảng, phần chính giữa của công trình nơi khắc tên các tử sĩ chưa có phương án trùng tu, riêng cấu trúc và kiểu hoa văn trang trí hiện nay là hoa văn gốc nên "không có gì thay đổi".

Lãnh đạo đơn vị tư vấn thiết kế cho biét kinh phí tổng thể của dự án là 2,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí trùng tu hết 1,7 tỷ đồng. 

hue-xet-lai-mau-son-dai-tuong-niem-chien-si-tran-vong

Huế sẽ xem xét lại màu sơn của Đài tượng niệm. Ảnh: Võ Thạnh.

Trước đó, sau hơn hai tháng thi công kể từ tháng 11, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong sơn màu vàng, nhiều chi tiết trong hệ thống hoa văn trang trí trước đây được làm mới. Nhiều người dân ở TP Huế đã đưa hình ảnh bia đang trùng tu và hiện trạng trước đó lên mạng xã hội với các ý kiến nhận xét trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng Đài tưởng niệm chưa được xếp hạng di tích, nhưng là công trình mang yếu tố văn hoá truyền thống, hài hoà với môi trường, không gian kiến trúc của sông Hương và trường Quốc học. Vì vậy, việc trùng tu cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng.

hue-xet-lai-mau-son-dai-tuong-niem-chien-si-tran-vong-1

Dòng chữ Hán Nôm trên công trình bị sơn vàng phủ lên. Ảnh: Võ Thạnh.

Theo TS Trần Đình Hằng (Viện phó Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam), Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong là công trình có ý nghĩa lịch sử với các hoa văn đặc biệt kết hợp cả kiến trúc Đông và Tây. Nhưng quá trình trùng tu, nhiều hoa văn tinh xảo bị bóc tách, thay mới.

"Tôi không biết bên đơn vị thi công căn cứ vào hình ảnh tư liệu nào để sơn màu vàng tổng thể cho Đài như hiện nay", ông Hằng nêu vấn đề.

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong hay còn được người dân địa phương gọi là bia Quốc học, xây dựng vào năm 1920, tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung kỳ đã chết trong cuộc chiến giúp Pháp chống lại Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Công trình mang dấu ấn của thời kỳ Pháp thuộc và có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo; mặt trước đài khắc tên 31 người Pháp và 78 người Việt Nam.

Bia được khánh thành 18/9/1920. Ngày nay, bia Quốc Học là nơi thường xuyên được tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật có tầm cỡ lớn, trong đó phải kể đến các chương trình nằm trong lễ hội Festival Huế nhiều năm qua.


Theo Võ Thạnh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X