Hotline 24/7
08983-08983

Hơn 700 triệu đồng bị mất trong vụ cướp ngân hàng đang ở đâu?

Số tiền 725 triệu đồng mà Tâm chiếm đoạt trong vụ cướp ngân hàng được nghi can tiêu hết trong 12 ngày.

Tên cướp là ma cờ bạc

Trưa 19/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều đơn vị có liên quan đã trao thưởng và tặng bằng khen cho các lực lượng của Bộ Công an, Ban chuyên án Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các phòng nghiệp vụ về thành tích phá vụ án Cướp tài sản mang bí số 1216C.

Đây là vụ cướp ngân hàng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng BIDV Thành Nối (đường Mai Thúc Loan, TP Huế) và là lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987, trú tỉnh Đăk Nông) đã bị bắt tại nơi tạm trú thuộc quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Tiệm tóc của vợ chồng Tâm ở Đà NẵngTiệm tóc của vợ chồng Tâm ở Đà Nẵng

''Nghi phạm đã khai nhận hành vi của mình. Tâm khai đặt mua súng từ TPHCM và được vận chuyển bằng ôtô về Huế. Hắn cũng mua lại xe của 1 người khác để thực hiện vụ cướp'', ông Hùng thông tin.

Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế cũng cho biết đối tượng khai nguyên nhân gây ra vụ việc là do thiếu tiền tiêu xài và thiếu nợ nhiều.

Theo Đại tá Hùng, Tâm là người thường xuyên chơi cờ bạc bằng hình thức cá độ tỉ số qua mạng. Do thua nhiều dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Khẩu súng thực hiện vụ cướp Tâm khai đã vứt xuống sông nhưng được tìm thấy tại nhà người thân của hắn

''Nghi phạm đã bắn 4 phát đạn để đe dọa các nhân viên và cướp 725 triệu đồng trong chỉ…12 giây.

Khi bị bắt, nghi phạm khai đã ném súng xuống sông để đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, khẩu súng đã được tìm thấy tại nhà ngoại của nghi phạm ở huyện Phú Vang.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xem xét liệu vợ và người nhà của Tâm có liên quan đến hành vi cướp ngân hàng hoặc che giấu tội phạm hay không", ông Hùng cho biết.

Số tiền 700 triệu đã tiêu hết?

Theo Đại tá Hùng, số tiền 725 triệu đồng Tâm cướp được của ngân hàng hiện chưa thu hồi được.

''Tại nơi tìm được khẩu súng chúng tôi chỉ tịch thu được 1 xấp tiền 24 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 1 xấp 23 tờ mệnh giá 100.000 đồng. Tổng cộng chỉ có 7,1 triệu đồng'', Đại tá Hùng thông tin.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế, nhận định vụ cướp do Tâm thực hiện được lên kế hoạch chi tiết và rất chuyên nghiệp.

Về số tiền bị cướp, ông Sơn cho biết Tâm khai đã tiêu sạch trong 12 ngày lẩn trốn cơ quan điều tra.

Tâm là con ma cờ bạc và cướp ngân hàng để trả nợ tiền cá độ bóng đáTâm là con ma cờ bạc và cướp ngân hàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá

''Tâm khai số tiền cướp được không cho ai trong gia đình mà dùng tất cả để trả nợ cho các chủ nợ. Đây là những nơi mà Tâm cá độ tỉ số thua và nợ tiền. Nghi phạm khai tổng số nợ là 800 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh lời khai của nghi phạm đồng thời làm rõ để thu hồi số tiền này', Đại tá Sơn nói.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em.

Tâm đã có vợ và con trai 2 tuổi. Vợ Tâm mở tiệm uốn tóc tại TP Đà Nẵng. Tâm dù khai nợ số tiền lớn do thua cá độ nhưng cũng vừa mở cửa hàng bán thực phẩm chức năng.

Chi nhánh ngân hàng BIDV nơi xảy ra vụ cướp

Trước đó, vào ngày 6/12, Tâm điều khiển xe Atlia BKS 52Z-3962 đến chi nhánh Ngân hàng BIDV Thành Nội (đường Mai Thúc Loan, TP Huế) và nổ súng cướp đi số tiền 725 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Theo Đình Thức - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X