Cầu vượt ngã 3 Huế (Đà Nẵng)
nằm trên quốc lộ 1A, là cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam. Thi công
trong khoảng 16 tháng, cầu có kết cấu gồm tầng mặt đất, vòng xuyến và
tầng 2. Công trình chịu được động đất cấp 8. |
Với tổng mức đầu tư gần 1.800
tỷ đồng (theo hình thức BT - xây dựng, chuyển giao), cầu có 491 cọc
khoan nhồi và 50 nhịp, tổng chiều dài hơn 2 km |
Mỗi tầng cầu có 4 làn xe. Tầng
mặt đất là các nhánh rẽ không giao với đường sắt, tầng 2 là vòng xuyến
trên cao rộng 15 m, các nhánh rẽ rộng 16 m. Tầng trên cùng ưu tiên cho
hai hướng phương tiện lưu thông giữa Huế và Đà Nẵng. |
Điểm nhấn kiến trúc của dự án là trụ tháp hình Linga cao 65 m và vòng xuyến là Yoni, tượng trưng cho dương và âm |
Ngay trên hệ thống đường sắt
Bắc Nam là vòng xuyến tròn đường kính 150 m với các nhánh rẽ phân luồng
cho xe cơ giới được phép lưu thông 2 làn trong, làn ngoài cùng dành cho
các loại xe thô sơ. |
Nhờ hệ thống đèn chiếu sáng, về
đêm khu vực này trở nên rực rỡ, tạo điểm nhấn về một thành phố hiện đại
không kém so với các đô thị của nhiều quốc gia khác trong khu vực. |
Cây cầu là biểu tượng mới về giao thông của Đà Nẵng, nằm trong dự án phát triển kết cấu hạ tầng ven thành phố |
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ
tịch UBND TP Đà Nẵng, việc hoàn thành cầu vượt ngã ba Huế góp phần việc
giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông tại đoạn giao giữa quốc lộ 1A
với đường sắt Bắc Nam |
Nhiều người sau khi trải nghiệm qua nút giao thông khẳng định, hình ảnh cây cầu đẹp nhất là vào thời điểm ánh mặt trời hoàng hôn dần khuất |