Hotline 24/7
08983-08983

Hoãn chuyến bay do Samsung Galaxy Note7 bản "an toàn" tự dưng bốc khói

Vận đen vẫn chưa chịu rời bỏ Samsung khi mới đây một chiếc Galaxy Note7 bản "an toàn" tự dưng bốc cháy trên một chuyến bay tại Mỹ.

Có vẻ như vận đen vẫn chưa chịu rời bỏSamsung. Bởi lẽ chỉ ít lâu sau khi tiến hành mở bán lại sản phẩmGalaxy Note7đồng thời thay thế máy cũ cho người dùng, chiếc smartphone này vẫn tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm khi tự dưng bốc cháy trên một chuyến bay tại Mỹ vào sáng 5/10 vừa qua. Sự cố này đã khiến cho toàn bộ hành khách một phen hốt hoảng và buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Cụ thể, theo các báo cáo thì chiếc điện thoại bốc cháy thuộc về một hành khách tên Brian Green và sự cố xảy ra trên máy bay của hãng Southwest Airlines.

Brian Green cho biết rằng ngay trước khi máy bay cất cánh, anh đã rút sạc Galaxy Note7, sau đó đã cho vào túi của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã rất hốt hoảng khi nghe thấy một tiếng nổ và liền sau đó là khói bắt đầu bốc lên cuồn cuộn từ quần áo.

Hoãn chuyến bay do Samsung Galaxy Note7 bản an toàn tự dưng bốc khói - Ảnh 1.Chiếc Galaxy Note7 bản "an toàn" của Brian Green.

"Tôi đã lập tức rút điện thoại ra và ném nó xuống sàn vì tôi không muốn nó phát nổ trên người mình. Lúc đó, tôi đã không biết phải làm gì khác", Brian Green chia sẻ.

Ngay lập tức, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay đã nhanh chóng được sơ tán khi khói bao trùm khoảng 2 hàng ghế. May mắn là không có bất cứ một thiệt hại nào về người.

Đồng thời, hãng hàng không Southwest Airlines cũng đã tạo điều kiện cho hành khách trong chuyến bay này được đổi sang một chuyến bay khác để tới nơi dự định ban đầu.

Hoãn chuyến bay do Samsung Galaxy Note7 bản an toàn tự dưng bốc khói - Ảnh 2.Trên vỏ hộp có ký hiệu hình vuông màu đen, có nghĩa đây là lô hàng mới.

Ngoài ra, Brian Green cũng chia sẻ rằng anh đã đổi mới điện thoại của mình sau khi nhận được tin nhắn từ Samsung về sự cố với Galaxy Note7 vào tháng 9 vừa qua. Máy thay thế của Brian có dấu hiển thị pin xanh lục, ký hiệu hình vuông màu đen trên vỏ hộp, đồng thời khi kiểm tra số IMEI cũng cho thấy đây là lô hàng mới, đảm bảo an toàn theo tuyên bố của Samsung.

Ngay sau sự cố này, Samsung cho biết hãng đang trong quá trình thu hồi chiếc điện thoại để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố và sẽ cố gắng đưa ra phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Hoãn chuyến bay do Samsung Galaxy Note7 bản an toàn tự dưng bốc khói - Ảnh 3.Kiểm tra IMEI cũng cho thấy đây là sản phẩm trong lô hàng mới, đảm bảo an toàn của Samsung.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên một chiếc Galaxy Note 7 bản "an toàn" gặp sự cố bốc cháy. Cụ thể vào tuần trước, một khách hàng ở Trung Quốc cho biết chiếc smartphone đổi mới của anh cũng bốc cháy trong khi sạc. Trong khi đó, không ít người dùng khác tại Hàn Quốc đã than phiền rằng Galaxy Note7 thay thế của họ hết pin rất nhanh và bị nóng kinh khủng.

Theo Hiệp Phan - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X