Hoa quả Trung Quốc “đi đêm” chơi bài “đội lốt”
Do lợi nhuận quá lớn từ trái cây TQ, nên nhiều tư thương đã “hô biến” táo TQ thành các loại trái cây nhập từ các nước khác.
Người tiêu dùng lại hoảng hồn khi có thông tin mặt hàng táo nổi tiếng Hồng Phú Sĩ được bọc trong một loại túi tẩm thuốc trừ sâu độc hại từ lúc còn non. Đây là loại táo được tiêu thụ nhiều trong nội địa TQ, không những thế còn được xuất sang nhiều nước. Tại Việt Nam, hầu như các chợ, các sạp hàng hoa quả đều bắt gặp táo TQ được bày bán tràn ngập, trong đó có cả loại được cho là Hồng Phú Sĩ.
Theo chị Phạm Thị Thanh, chủ một cửa hàng bán hoa quả ở phố Chùa Láng, Hà Nội cho biết, kinh nghiệm chị bán hàng lâu năm cho thấy, các loại trái cây hay bị tẩm ướp rất ít khi bị sâu, bọ, đục khoét, còn các loại hoa quả không ngâm tẩm rất dễ bị sâu bọ. Chị Thanh cũng cho biết, dù buôn bán trái cây đã lâu nhưng không rõ về loại táo Hồng Phú Sĩ vì chỉ biết chung là táo TQ.
Trong khi đó, tại TP.HCM, táo TQ có mặt khắp nơi, từ chợ đầu mối đến chợ lẻ và cửa hàng. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức - TP.HCM, mỗi đêm tiếp nhận gần 60 tấn trái cây có nguồn gốc nhập ngoại, trong đó hàng từ TQ chiếm gần một nửa. Hoa quả TQ về chợ chủ yếu là táo, lê, cam, quýt, nho, trong đó táo chiếm đến trên 40%. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, quận 8 - TP.HCM, lượng hoa quả TQ đến 30 tấn về chợ/đêm, trong đó táo vẫn là mặt hàng chủ yếu. Tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm khác như Hóc Môn - TP.HCM..., lượng hoa quả TQ mỗi ngày chuyển về cũng rất lớn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trái cây TQ còn được vận chuyển bằng xe tải nặng từ biên giới về thẳng các điểm phân phối khác trên địa bàn TP.HCM mà không vào chợ đầu mối, và nhiều xe tải vận chuyển hàng từ biên giới giao trực tiếp xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
“Hô biến” để đánh lừa người tiêu dùng
Cụ thể, trái cây muốn nhập vào Việt Nam phải có giấy kiểm dịch và giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, khi vào Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu phải có tờ khai hàng hóa nhập khẩu ghi rõ số lượng, chủng loại, nguồn gốc và được hải quan xác nhận, và có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cũng như chứng nhận kiểm dịch cho từng lô hàng.
Chính vì những thủ tục gắt gao trên nên để kiếm lời, nhiều tiểu thương đã “hô biến” hoa quả TQ thẩm lậu qua nhiều đường khác nhau vào nội địa thành hàng nhập từ các nước khác để đánh lừa người tiêu dùng và bán giá cắt cổ. Chẳng hạn như táo, lê TQ được phù phép biến thành táo Mỹ, lê Úc với giá lên tới 200 - 300 nghìn đồng/kg, tùy loại.
Về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai cho biết: Một số hoa quả bản thân nó đã có thể gây dị ứng đối với một số cơ địa nhạy cảm. Hoa quả mà có chất bảo quản sẽ làm tăng phản ứng dị ứng nhiễm độc nhiều hơn. Đã là hóa chất bảo quản thì rất nguy hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên tác dụng của chất bảo quản đến dị ứng và nhiễm độc ở mức độ nào là vấn đề lớn cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình