Hotline 24/7
08983-08983

Hình ảnh "lạ" trên yên xe đạp của công chức Hội An

Từ 15/3 tới, tại Hội An, chủ trương cán bộ công chức đi làm bằng xe đạp chính thức phát động; song theo ghi nhận, hiện đã có rất nhiều cán bộ công chức đã sớm hưởng ứng.

Dưới đây là những hình ảnh cán bộ công chức TP Hội An bắt đầu đến công sở bằng xe đạp từ nhiều năm nay. Thậm chí, nhiều người cho biết đã bắt đầu sử dụng xe đạp thường xuyên từ nhiều năm nay.



Hình ảnh lạ trên yên xe đạp của công chức Hội An
Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An, người khởi xướng chủ trương vận động cán bộ công chức nên đến công sở bằng xe đạp. Theo ông Sự, sử dụng xe đạp là một thái độ văn minh, lối sống hiện đại trên phương diện tinh thần. Đối với cán bộ công chức, đây còn là cách để quan sát thực tiễn kỹ hơn, gần dân hơn

Hình ảnh lạ trên yên xe đạp của công chức Hội An
Ông Trần Trung Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An. Theo ông Sơn, chủ trương cán bộ công chức nên đi làm bằng xe đạp là một trong những chủ trương tiếp nối định hướng xây dựng TP Hội An sinh thái - văn hóa - du lịch đã rất thành công trước đó. Qua báo dân trí, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy kêu gọi không chỉ cán bộ, công chức mà vận động nhân dân cùng hướng ứng chủ trương này

Bãi đổ xe của Thành ủy Hội An đã bắt đầu có nhiều xe đạp
Bãi đổ xe của Thành ủy Hội An đã bắt đầu có nhiều xe đạp

Bãi đổ xe của Thành ủy Hội An đã bắt đầu có nhiều xe đạp
Ông Trương Văn Bay - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An đã bắt đầu đi làm bằng xe đạp từ hơn một tuần nay. Theo ông Phó Chủ tịch UBND TP., "đi xe đạp trước hết tôi thấy có lợi cho sức khỏe do vận động thường xuyên. Nhiều thành phố ở nhiều nước văn minh trên thế giới như Bỉ, Áo, Ý..., việc người dân đi lại chủ yếu bằng xe đạp là bình thường. Thậm chí, có trạm xe đạp công cộng cho người dân và du khách sử dụng với hệ thống quản lý rất hiện đại, khoa học"

Bãi đổ xe của Thành ủy Hội An đã bắt đầu có nhiều xe đạp
Nhiều cán bộ, công chức công tác tại UBND TP Hội An đã bắt đầu đến công sở bằng xe đạp. Ảnh chụp một trong những điểm để xe trong khuôn viên UBND thành phố

Bãi đổ xe của Thành ủy Hội An đã bắt đầu có nhiều xe đạp
Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao Hội An đã thường xuyên sử dụng xe đạp khi đi cơ sở trong trung tâm phố cổ từ 10 năm nay, kể từ khi Hội An có phố không có tiếng động cơ trong khu vực trung tâm phố cổ. Ông Phùng nói: "Trừ những trường hợp đi cơ sở quá xa phải linh động phương tiện, còn hầu như tôi sử dụng xe đạp vì tôi thật sự thích phương tiện này. Từ 10 năm nay, theo một lộ trình từ 1 ngày đến 3 ngày và đến 7 ngày/tuần, Hội An đã thực hiện thành công mô hình phố không có tiếng động cơ với sự đồng thuận cao của nhân dân TP. Từ đó, tạo nên một nét riêng khiến du khách mến yêu thành phố bình yên này"

Trung tâm phố cổ Hội An yên tĩnh với phố không có tiếng động cơ từ nhiều năm nay
Trung tâm phố cổ Hội An yên tĩnh với phố không có tiếng động cơ từ nhiều năm nay

Trung tâm phố cổ Hội An yên tĩnh với phố không có tiếng động cơ từ nhiều năm nay
Ông Võ Đăng Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An đã sử dụng xe đạp làm phương tiện công tác thường xuyên từ nhiều năm nay. Theo ông Phong, hiện có gần 20 cán bộ, công chức, viên chức ở Trung tâm lâu nay đã sử dụng xe đạp thường xuyên do tính chất công việc thường đi lại trong Khu vực Trung tâm phố cổ. Qua thực tiễn cho thấy việc sử dụng xe đạp không quá nhiều bất tiện do chu vi TP Hội An không quá rộng lớn và hiệu quả thì rất rõ rệt: "khỏe người và thân thiện với môi trường"

Xe trong khu vực đổ xe trong Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An hầu hết là xe đạp
Xe trong khu vực đổ xe trong Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An hầu hết là xe đạp

AloBacsi.vn
Theo Khánh Hiền - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X