Hình ảnh chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi giá 26 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Theo lãnh đạo địa phương, ngoài máy múc, cưa máy, cần cẩu, xe ôtô thì hàng chục người cũng đã được huy động để tiến hành chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi ở đình làng Đông Cốc.
Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, việc tiến hành chia một phần số tiền bán cây sưa trị giá 26 tỷ đồng ở đình làng Đông Cốc cho người dân là thực hiện theo đề nghị, mong muốn của nhân dân trong các cuộc họp từ thôn đến xã.
Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp trên cũng đã có sự đồng ý bằng văn bản cho phép chia số tiền này và phải đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, tránh khiếu kiện.
Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cây sưa này là tài sản công cộng và rõ nguồn gốc, người dân cũng có đề nghị nên chấp thuận cho chia nhưng phải đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, tránh khiếu nại, khiếu kiện.
Ông Quỳnh cũng nêu rõ, các thủ tục liên quan đến việc chặt hạ cây sưa cũng đã được địa phương làm khá chặt chẽ.
Theo Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn, việc chia tiền đã được ban Cộng đồng dân cư do người dân bầu lên thực hiện từ trong Tết.
Theo đó, tiền được chia cho từng nhân khẩu trong thôn Đông Cốc, mỗi nhân khẩu là 10 triệu đồng. Ngoài ra, những người con của quê hương như con gái trong thôn đã đi lấy chồng hay người chuyển đi thì được nhận số tiền là 5 triệu đồng.
Trước đó, để chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi này, theo ông Nguyễn Văn Hùy, người trúng thầu mua cây, nhiều máy móc như cưa máy, máy múc, cần cẩu, ôtô và hàng chục người đã được huy động.
Hiện, các phần gỗ sưa vẫn được gia đình ông Hùy bảo quản trong kho và sẽ tiến hành làm các đồ quý hoặc bán gỗ khi được giá.
Theo Hoàng Đan - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình