Hotline 24/7
08983-08983

Hình ảnh 12 nạn nhân được cứu khỏi hầm thủy điện

Tin tức thời sự) - 16h38 chiều ngày 19/12, lực lượng cứu hộ đã đưa tất cả nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ra ngoài.

Đã 15 phút từ khi các nạn nhân được đưa ra khỏi hầm, cả hiện trường hàng nghìn mét vuông vẫn nháo nhào. Đoàn xe cứu thương liên tục ra vào ra, hú còi, người người gọi nhau.
Khi các nạn nhân được đưa ra khỏi hầm, cả hiện trường hàng nghìn mét vuông vẫn nháo nhào. Đoàn xe cứu thương liên tục ra vào ra, hú còi, người người gọi nhau.

Chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 26 tuổi, nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm
Chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 26 tuổi, nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm

Gần 20 người thân lao đến tìm mọi cách để tiếp cận nhưng lực lượng chức năng cản ra vì sợ nạn nhân bị
Gần 20 người thân lao đến tìm mọi cách để tiếp cận nhưng lực lượng chức năng cản ra vì sợ nạn nhân bị "sốc" tình cảm. Tuy nhiên, mọi người ai cũng hồ hởi, vỡ òa trong hạnh phúc.

 Mọi người đều khỏe mạnh, không cần dùng cáng.  Các túi chườm ấm nhanh chóng được đưa đến cho tất cả nạn nhân.
Mọi người đều khỏe mạnh, không cần dùng cáng. Các túi chườm ấm nhanh chóng được đưa đến cho tất cả nạn nhân.

"Sáng giờ may mắn là chúng tôi không gặp đá nên đào khá thuận lợi. Đường hầm men bên phải đã đi được 20 mét", một chiến sĩ cho biết.

 Có công nhân sức khỏe yếu phải dìu, cáng ra ngoài.
Có công nhân sức khỏe yếu phải dìu, cáng ra ngoài

 Các công nhân được đưa ngay vào lán trại dã chiến để được chăm sóc sức khỏe, truyền nước, thở bình ôxy...
Các công nhân được đưa ngay vào lán trại dã chiến để được chăm sóc sức khỏe, truyền nước, thở bình ôxy...

Các công nhân được phủ kín chăn và cấp cứu.
Các công nhân được phủ kín chăn và cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (Trưởng ban chỉ đạo y tế tại hiện trường) cho biết
BS Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (Trưởng ban chỉ đạo y tế tại hiện trường) cho biết "Các nạn nhân có thể mắc các bệnh lý về mắt, tim mạch và huyết áp. Do vậy, phương án tối ưu nhất là cấp cứu tại chỗ. Chúng tôi đã chuẩn bị các bếp lửa để giữ ấm cơ thể cho các nạn nhân", BS Thuận nói.

Người thân vỡ òa cảm xúc
Người thân vỡ òa cảm xúc

Người thân vỡ òa cảm xúc khi thấy người bị nạn ra an toàn
Người thân vỡ òa cảm xúc khi thấy người bị nạn ra an toàn

Theo Thanh Thanh - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X