Hotline 24/7
08983-08983

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc”

Bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An bày tỏ dông lốc khiến cây bật gốc làm nữ sinh gãy tay chân là sự việc đáng tiếc, ngoài sức tưởng tượng của nhà trường và phụ huynh.

Học sinh không kịp trở tay khi xuất hiện dông lốc trong giờ ra chơi

Chiều 31/3, nhiều giờ sau khi xảy ra dông lốc tại trường THPT Chu Văn An, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhiều học sinh và giáo viên trong trường vẫn chưa hết sợ hãi. Vụ việc khiến4 học sinh bị thương, trong đó có 1 nữ sinh bị gãy tay và chân trái.

Phỏng vấn bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An sau dông lốc khiến cây đổ, 4 học sinh bị thương. Thực hiện: Định Nguyễn

Danh tính nữ sinh bị gãy tay và chân trái được xác định là Nguyễn Gia Linh, đây cũng là nạn nhân bị nặng nhất. Ba học sinh còn lại là Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Đào Ngọc Thi, Lê Phương Linh, tất cả đều học lớp 10 Nhật.

Ngoài ra, còn một trường hợp nam sinh Chương Anh Duy đau đầu, buồn nôn sau khi bị cành cây va vào nhưng không báo cáo với nhà trường. Sau khi kiểm tra thì nam sinh này đang dần hồi phục và được theo dõi tại nhà.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 2.Trường THPT Chu Văn An nơi xảy ra sự cố bật gốc cây.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 3.Cây đổ có bán kính hơn 1m.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 4.Toàn bộ phần gốc cây đã mục ruỗng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết, mưa dông khiến cây xà cừ đổ vào sáng nay là sự việc rất đáng tiếc, ngoài sức tưởng tượng của nhà trường và phụ huynh học sinh. Theo bà, đây là sự việc lần đầu tiên xảy ra tại trường.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 5.Bà Mai Anh cho biết, sự việc rất đáng tiếc, nằm ngoài sức tưởng tượng của nhà trường và phụ huynh.

Bà Mai Anh cho biết, sự cố lốc xoáy xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng 31/3. Thời điểm này đúng lúc học sinh đang ra chơi và có gió lốc rất lớn khiến một cây xà cừ lâu năm trong sân trường bị bật gốc.

"Lúc đó các học sinh lớp 10 Nhật đang di chuyển lên lớp học Tin để chuẩn bị cho tiết học sau thì mọi người nghe thấy tiếng động lớn kèm theo đó cây xà cừ cổ thụ ở sát nhà A đổ rất nhanh. Khi đổ, cây này chạm vào cây bên cạnh, các học sinh thấy vậy chạy nhanh nhưng không kịp, có 5 học sinh gặp nạn", bà Mai Anh kể lại.

Tay và chân trái nữ sinh bị cành cây đè gãy, cơ thể lọt thỏm ở giữa 2 nhánh cây

Theo bà Mai Anh, sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của học trò, bà cùng các thầy cô giáo và bảo vệ trong trường nhanh chóng chạy ra nâng cành cây đưa các học sinh gặp nạn ra phòng y tế, riêng nữ sinh Gia Linh thì bị cành cây đè trúng vào tay và chân trái. Còn cơ thể của Gia Linh lọt thỏm ở giữa 2 nhánh cây nên thoát chết.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 6.Cây xà cừ bật gốc đã có tuổi đời lâu năm, bình thường cây lá xanh tốt.

"Chúng tôi nhanh chóng đưa các học sinh gặp nạn ra phòng y tế của nhà trường sau đó báo 115 đến sơ cứu. Học sinh Gia Linh gãy tay, chân nên liên hệ với gia đình ngay, 5 phút sau gia đình nhanh chóng đến cùng với nhà trường đưa em Linh và một học sinh nữa bị đau vai đến BV Việt Đức cấp cứu, hai em còn lại bị nhẹ hơn nên chúng tôi chuyển ngay sang BV Xanh Pôn", bà Mai Anh chia sẻ.

Sau khi chụp chiếu, thăm khám, hiện 3 học sinh đã được xuất viện về nhà theo dõi thêm. Riêng Gia Linh vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng.

"Sau khi vào phòng mổ, gia đình báo với các cô giáo là để gia đình lo cho con em ở viện, các cô cứ về. Nhưng phía nhà trường chúng tôi luôn có giáo viên ở lại trực 24/24h để có việc gì hỗ trợ thêm gia đình em Linh.

Đây là sự việc đáng tiếc và nằm ngoài sức tưởng tượng của nhà trường và phụ huynh học sinh vì cây xà cừ trên rất khỏe mạnh như các cây khác, không hình dung được phần gốc rễ của nó lại quá già cỗi rồi. Hôm nay, nhà trường cũng nhận được rất nhiều chia sẻ từ các trường bạn, mọi người cũng lo lắng", bà Mai Anh tâm sự.

Hiệu trưởng THPT Chu Văn An: “Cây đổ khiến nữ sinh bị gãy tay chân là sự việc rất đáng tiếc” - Ảnh 7.Phần cành cây được cắt bỏ.

Theo bà Mai Anh, phía nhà trường cũng kịp thời phối hợp với các lực lượng, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và chính quyền phường Thụy Khuê để tìm hướng giải quyết.

"Năm nào cũng thế, nhà trường chủ động liên hệ với Công ty cây xanh Hà Nội bằng cả điện thoại và công văn, năm nay phía công ty cây xanh đã hai lần đến giúp đỡ cắt tỉa phần cành cây, phần ngọn một lần vào tháng 8 và một lần vào tháng 10. Qua sự việc này nhà trường sẽ tiếp tục nhờ các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra các cây còn lại xem các cây có đủ khỏe thực sự như vẻ bên ngoài không", bà Mai Anh nói thêm.

Theo Định Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X