Hotline 24/7
08983-08983

Hiện trường cứu nạn có thêm sóng di động VinaPhone

Sáng sớm nay, tại hiện trường cứu nạn vụ sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng đã có sóng điện thoại di động VinaPhone.

Cưa cây gỗ để đưa vào trong hầm chằng chống, gia cố hầm cứu nạn - Ảnh: DUY THANH

Điều này tạo thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo cứu nạn và thông tin liên lạc. Những ngày trước đây, tại khu vực này chỉ có sóng Viettel, các máy điện thoại và thiết bị di động sử dụng của các nhà mạng khác bị tê liệt.

Ông Phạm Thành Lợi, nhân viên kỹ thuật của VinaPhone đang có mặt gần hiện trường, cho hay một xe phát sóng di động với bốn cán bộ, nhân viên của hãng này từ TPHCM đã được điều động đến nơi xảy ra tai nạn để phát sóng. 

“Chúng tôi sẽ ở đây làm nhiệm vụ cho đến khi kết thúc công tác cứu nạn. Hi vọng ltất cả 12 nạn nhân đều sớm được cứu sống” - ông Lợi nói.

Sáng nay, lực lượng công an dùng nhiều cưa máy để cưa nhiều cây gỗ thành khúc ngắn để chuyển vào bên trong cho lực lượng đào hai hầm cứu nạn chằng chống, gia cố đảm bảo an toàn cho hầm mới đào.

Xe phát sóng di động của VinaPhone tại thôn Păng Tiên, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng - Ảnh: LÂM THIÊN

Cưa cây gỗ để đưa vào trong hầm chằng chống, gia cố hầm cứu nạn - Ảnh: DUY THANH

Cưa cây gỗ để đưa vào trong hầm chằng chống, gia cố hầm cứu nạn - Ảnh: DUY THANH

Lương thực thực phẩm tiếp tế các nạn nhân - Ảnh: DUY THANH

Các lực lượng phối hợp diễn tập tình huống cứu hộ cứu nạn khi các công nhân được cứu ra khỏi đường hầm - Ảnh: DUY THANH


Theo Nhóm PV - Tuổi trẻ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X