Hotline 24/7
08983-08983

"Hết hồn" với "mốt" nuôi thú dữ... của đại gia Ả Rập

Ở Dubai cảnh các "tay chơi" là đại gia, công tử sở hữu và chơi đùa với những con thú hoang dã như báo, sư tử hay hổ đã quá quen thuộc.

Trong những năm gần đây, động vật hoang dã như báo gấm, hổ, khỉ đầu chó hay rắn được các ông chủ Trung Đông nhiều tiền và chịu chơi sẵn sàng mua về làm cảnh.

Đó cũng là lý do xuất hiện ngành kinh doanh và vận chuyển những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cho giới thượng lưu hám của lạ.

Việc nuôi dưỡng những động vật hoang dã như những thú cưng trong gia đình đã trở thành một trong những cách để các đại gia "so kè" độ chịu chơi của mình.

 - Ảnh 1

Hình ảnh sư tử trắng được chủ nhân cho đi dạo cùng chó đã quá quen thuộc ở Dubai


 - Ảnh 2
Hú hồn với cảnh sư tử leo xe ô tô

 - Ảnh 3
Thức ăn cho "thú cưng" là... cá mập

 - Ảnh 4
Báo đốm ngồi ngoan trong xe hơi như những chú mèo

 - Ảnh 5
Hổ lớn "sang chảnh" dạo phố

 - Ảnh 6
Sư tử làm... ngựa

 - Ảnh 7
Humaid Albuqiash – một công tử sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang tắm cùng những chú sư tử của mình.

Đặc biệt phải nhắc tới bộ sưu tập thú cưng cực "độc" của Thái tử Dubai khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Là người thừa kế ngai vàng Dubai - một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới, Thái tử Sheikh Hamdan sở hữu bộ sưu tập thú cưng có đầy đủ chim ưng, chó, hổ trắng, đại bàng, voi, sư tử… và cả con lạc đà đắt nhất thế giới với mức giá 2,7 triệu USD.

 - Ảnh 8
Thái tử Sheikh Hamdan bên cạnh những chú sư tử trắng quý hiếm

 - Ảnh 9
Một chú sư tử to lớn trong bộ sưu tập của Thái tử

Theo Kiều Hương - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X