Hotline 24/7
08983-08983

Hé lộ nguyên nhân bức tường bể bơi bất ngờ đổ sập đè chết người

Bể bơi được xây trên nền đất ruộng, chân móng yếu nên khi có người bơi đã tạo ra các gợn sóng nước làm xói mòn chân, khiến bức tường đổ sập xuống.

Như đã đưa tin, bức tường bể bơi của một hộ gia đình ở thôn Cung Thượng, xã Bình Định (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bất ngờ đổ sập xuống khiến nhiều học sinh bị thương, trong đó, cháu Tạ Văn Thạch (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bình Định) tử vong.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Dương - Trưởng thôn Cung Thượng (xã Bình Định) cho biết, chủ bể bơi tư nhân này là gia đình ông Vũ Văn Hiên (SN 1968, cùng địa chỉ trên) mới xây dựng.

Bức tường đổ sập là do chân móng yếu?

Bức tường bể bơi đổ sập ra khu ao bèo kế bên.

"Đây là bể bơi của gia đình ông Vũ Văn Hiên mới được xây dựng chưa đưa vào sử dụng và cũng chưa mời ai đến tắm. Gia đình ông Hiên xây dựng bể bơi này có thể chỉ để phục vụ gia đình, không có giấy phép.

Việc gần hai chục cháu nhỏ rủ nhau đến tắm dẫn đến bức tường rào sập là một tại nạn rất đáng tiếc. Rất có thể do bể bơi được xây trên nền đất ruộng, chân móng yếu nên khi có người bơi đã tạo ra các gợn sóng nước làm xói mòn chân tường.

Với một tác động đáng kể liên tục vào chân tường và trên một nền đất yếu như thế đã khiến bức tường đổ xuống đúng khu vực có mấy cháu nhỏ đang tập bơi(?)" - ông Dương nhận định.

Bức tường đổ sập là do chân móng yếu?
Bức tường đổ sập là do chân móng yếu?

Cũng theo ông Dương, ghi nhận ban đầu, sau khi phát hiện ra vụ việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện Yên Lạc đã có mặt để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ việc này.

Đến khoảng 22h cùng ngày, cơ quan chức năng huy động mọi nguồn lực, máy móc tát cạn bể bơi mới đưa được cháu Tạ Văn Thạch bị mắc kẹt dưới đống gạch, vữa đổ nát lên.

Tuy nhiên, nạn nhân Tạ Văn Thạch đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ngoài ra, 3 cháu khác bị thương trong vụ việc này được đưa đến BVĐK huyện Yên Lạc điều trị. Hiện sức khỏe của các nạn nhân này đã ổn định.


Nhiều người dân hoảng hốt trước vụ tai nạn này...
Nhiều người dân hoảng hốt trước vụ tai nạn này...

Một số người dân địa phương cho hay, buổi chiều hôm 18/4, có rất đông cháu nhỏ tìm đến bể bơi này để vui chơi. Do bể bơi chưa khai trương nên đang còn trong quá trình khuyến mại, mở cửa tự do.

Theo quan sát của PV, diện tích khu bể bơi rộng khoảng hơn 100m2, bức tường bị đổ có chiều cao hơn 2m. Quanh khu bể bơi này được quây kiên cố bằng dây thép.

Đại diện Công an huyện Yên Lạc cho biết, trong tối 18/4, cơ quan điều tra đã mời chủ bể bơi này đến trụ sở công an huyện để làm việc cũng như xác định trách nhiệm, nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này.

Về thông tin cho rằng, việc sập bờ tường bể bơi này là do được xây dựng trên nền đất yếu dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên, vị đại diện này nói:

"Đây cũng là một trong những tình tiết có cơ sở để cơ quan điều tra, làm rõ nguyên nhân. Còn cụ thể thế nào thì vẫn còn đang trong quá trình điều tra, làm rõ".

Theo Đ.Hạnh - H.Sơn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X