Hotline 24/7
08983-08983

Hé lộ chi tiết mấu chốt giúp phá vụ án cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Hình ảnh trích xuất từ camera của ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải, camera an ninh của người dân địa phương... là những chi tiết mấu chốt giúp Công an tỉnh Trà Vinh phá án.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, đối tượng Lê Lâm Hưng - nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải đã được di lý từ thị xã Duyên Hải về Công an tỉnh Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng cướp ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt (Ảnh: C.A)Đối tượng cướp ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt (Ảnh: C.A)

Theo lời khai của đối tượng này, sau khi thực hiện xong vụ cướp, anh ta đã vứt khẩu súng giả xuống biển.

Do trong quá trình gây án, Hưng đã mượn chiếc xe gắn máy Sirius của bạn nên phía công an cũng sẽ tiến hành làm việc với chủ phương tiện để xác minh có hay không chuyện tiếp tay cho hung thủ gây án hay không.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh cướp ngân hàng.Hình ảnh camera ghi lại cảnh cướp ngân hàng

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, dựa theo hướng chạy sau khi gây án, hình ảnh theo camera an ninh của người dân địa phương quay lại được và những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ cướp trên 2 tỷ đồng tiền ngân hàng di chuyển về phía Nhiệt điện Duyên Hải (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) và khả năng là chưa trốn thoát khỏi khu vực này nên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ điều tra, theo dõi 10 ngày liên tục.

Hình ảnh được cho là thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát.Hình ảnh được cho là thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát

Nhận định vụ cướp ngân hàng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra vụ cướp táo tợn bằng súng (dù là súng giả) nên đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ kiểm tra các nơi nghi vấn, nhà trọ trên địa bàn thị xã Duyên Hải như tuyến quốc lộ 54, tỉnh lộ, bến phà, những tuyến giao thông nối thị xã Duyên Hải với các huyện lân cận...

Ngoài ra, ông Việt còn đến Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tổ chức phát động phong trào tố giác tội phạm cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên công nhân nơi đây. Đồng thời, công khai clip ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ cướp, nêu cụ thể đặc điểm nhận dạng của nghi phạm.

Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Ảnh: C.A)Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Ảnh: C.A)

Theo Công an tỉnh Trà Vinh công bố, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng có dáng người ốm, chiều cao khoảng 1m70, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, mang giày xám có nhiều dây buộc, giống với giày công trình mà các công nhân thường mang trong quá trình làm việc...

Khi xác định được Hưng chính là nghi phạm, chiều qua (6/5), lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này tại nơi làm việc (Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải).

'So với hình ảnh trích xuất từ camera của ngân hàng, chân dung nghi phạm khá khớp khi chân có những điểm hơi bất thường, tức chân vòng kiềng' - thượng tá Khởi nói.

Như đã đưa tin, trước đó, chiều 26/4, khi các nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải đang kết toán cuối ngày thì nghi phạm trên xông vào, dùng súng ngắn đe dọa, yêu cầu lấy tiền bỏ vào 2 túi xách đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời, uy hiếp dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào kho phía sau rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Từ hình ảnh trích xuất camera từ ngân hàng, thời gian tên cướp tấn công và tẩu thoát là khoảng 1 phút 30 giây. Tổng tài sản thiệt hại từ vụ cướp là 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

Sau khi thực hiện xong vụ cướp, Hưng đã lấy đi 1,6 tỷ đồng tiền mặt trả nợ. Số tiền còn lại để tại nơi làm việc (35.900 USD) đã bị lực lượng chức năng tịch thu, tạm giữ.

Dự kiến, sáng nay (7.5), Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về việc bắt được nghi phạm vụ án cướp ngân hàng có súng xảy ra trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Đối tượng Lê Lâm Hưng, SN 1988, quê Hưng Yên, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Hưng có trình độ Đại học và hiện là kỹ sư điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (thị xã Duyên Hải).

Theo Huỳnh Xây - Danviet.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X