Hotline 24/7
08983-08983

Hàng loạt đại gia Sài Gòn bị trộm “đục” két sắt trong dịp Tết

Hàng loạt gia đình đại gia ở Sài Gòn đã bị trộm đột nhập, “đục” két sắt, lấy đi lượng lớn tài sản trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an các quận, huyện trên địa bàn để điều tra, truy xét hàng loạt vụ mất trộm tài sản lớn của người dân xảy ra trong dịp Tết vừa qua.

Hàng loạt đại gia Sài Gòn bị trộm “đục” két sắt trong dịp TếtDịp Tết vừa qua, gia đình nhiều đại gia ở Sài Gòn bị trộm viếng, lấy đi số tài sản lớn. Ảnh: minh họa

Vụ mới đây nhất, chiều 3/2, nhằm mùng 7 Tết, gia đình bà Lê Thị Bích D (SN 1969) đi du lịch trở về nhà tại đường TL27, tổ 1, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12. Lúc này, bà D tá hỏa khi phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập; qua kiểm tra phát hiện bị mất số tài sản lớn, tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Một vụ khác là vụ mất trộm lớn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Trần V (SN 1971) ở đường D3, P.Bình An, Q.2.

Được biết, gia đình ông V về TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để ăn Tết. Trưa 28/1, nhằm mùng 1 Tết, ông V dùng ĐTDĐ kiểm tra hệ thống camera an ninh của nhà nhưng không được, liền gọi điến thoại báo cho người giúp việc là chị Trần Thị T (SN 1991, quê Bắc Giang).

Lúc này chị T đi khỏi nhà, lập tức quay về kiểm tra thì phát hiện két sắt trong gia đình ông V đã bị đục phá, lấy đi toàn bộ tài sản. Theo ông V khai báo, tài sản bị mất trộm gồm: 30 lượng vàng, 20 ngàn USD và nhiều nữ trang... tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đồng.

Hay vụ trộm xảy ra ngày 1/2 (mùng 5 Tết) vừa qua tại nhà ông Phạm Duy T (SN 1979) ở khu dân cư Cityland, P.5, Q.Gò Vấp. Được biết, trong chiều hôm đó, gia đình ông T đi du lịch về phát hiện trộm đột nhập lấy đi số tài sản khoảng 1 tỷ đồng gồm: 470 triệu đồng tiền mặt, 7 lượng vàng và 1 nhẫn kim cương.

Ngoài nhắm vào các gia đình đại gia, đi du lịch hoặc về quê đón Tết, kẻ trộm còn chú ý đến 1 số cơ sở kinh doanh có ít lực lượng bảo vệ trông coi. Điển hình vụ trộm xảy ra tại cửa hàng siêu thị Điện Máy Xanh (số C4/21,KP.3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) - đang được công an địa phương cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy xét.

Theo thông tin ban đầu, gần 8h sáng 3/2 (mùng 7 Tết), anh Nguyễn Thành N (SN 1994, ngụ Q.Bình Tân) mở cửa hàng để chuẩn bị khai trương buôn bán năm mới. Anh N hoảng hốt khi phát hiện cửa hàng bị trộm đột nhập liền báo cho quản lý.

Sau kiểm đếm, phía cửa hàng siêu thị Điện Máy Xanh xác định bị mất 51 ĐTDĐ các loại, tổng giá trị khoảng 900 triệu đồng.

Được biết các vụ trộm nói trên, khi nhận trình báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan. Hiện các vụ trộm nêu trên đều đang trong diện điều tra, truy xét.

Theo Linh An - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X