Hotline 24/7
08983-08983

Hàng hóa, vé xe Tết rẻ hơn nhờ xăng giảm giá

Xăng giảm tổng cộng trên 8.000 đồng một lít trong 8 tháng qua đã giúp giá hàng hóa và vé xe Tết 2015 giảm quanh mức 5-20%.

Khảo sát của VnExpress.net tại các chợ cho thấy, hàng Tết năm nay giá ổn định, nhiều mặt hàng còn giảm 10-15% so với Tết năm 2014.

Tại chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (Bình Thạnh), mứt khoai lang rẻ hơn năm ngoái 5.000 đồng, còn 80.000 đồng một kg. Mứt sen thay vì 170.000 đồng thì năm nay chỉ còn 160.000 đồng. Hạt hướng dương cũng rẻ thêm 10.000 đồng, còn 70.000 đồng một kg, thậm chí có chợ chỉ bán 60.000 đồng.

Một số loại hạt khác như hạt dẻ, hạt điều, hạnh nhân, hạt sen, hạt bí ổn định quanh mức 160.000-400.000 đồng.

tet-5023-1422438542.jpg

Hàng hóa năm nay dồi dào hơn mọi năm. Ảnh: Thi Hà.

Đối với một số mặt hàng khô, chị Hòa tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho hay, năm nay mộc nhĩ, nấm hương, măng, miến không tăng giá vì sức mua còn tệ hơn so với mọi năm. Riêng một số mặt hàng sấy như củ cải, cà rốt, đu đủ..., mỗi kg giảm 10.000-15.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mặt hàng có giá giảm mạnh nhất trong các nhóm hàng khô.

Bên cạnh những mặt hàng trên, năm nay, theo kế hoạch điều chỉnh giá của Sở Tài chính TP HCM, nhiều doanh nghiệp như Saigon Co.op, Công ty TNHH Phạm Tôn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn… cũng đã điều chỉnh giảm giá một số sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Theo đó, thực phẩm Tết năm nay giảm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình như, giá gạo và thịt giảm 500- 3.000 đồng một kg. Trong đó, giá gà công nghiệp giảm từ 46.000 xuống còn 43.000 đồng một kg.

Đại điện Saigon Co.op cho biết, siêu thị chuẩn bị lượng hàng lớn gấp đôi so với mọi năm nên giá các mặt hàng như gạo nếp, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, thịt heo, thịt gia cầm, trứng giá cầm, rau củ quả và thủy hải sản ở mức ổn định. Một số thực phẩm tươi sống hằng ngày như cá, giò sống, mực ống, khổ qua, dưa leo, cà chua, bắp cải, xà lách, khoai tây, cà rốt…, có thể giảm giá từ 10% đến 20%. Các mặt hàng hóa phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và thời trang cũng giảm giá mạnh đến 50%.

Còn tại Big C, đại điện đơn vị này cho biết đã cam kết thực hiện khóa giá từ ngày 30/12/2014-20/2/2015. "Hệ thống siêu thị Big C tiến hành niêm yết giá không đổi cho phần lớn mặt hàng tiêu dùng nhanh và tất cả các sản phẩm thuộc ngành hàng vải sợi, điện máy và đồ gia dụng", đại diện siêu thị nói.

gi-doa-1371-1422438543.jpg

Giá gạo nếp năm nay cũng giữ ổn định. Ảnh: Thi Hà.

Năm nay không chỉ nhóm hàng hóa có xu hướng ổn định và giảm giá so với cùng kỳ năm 2013, ngay cả vé xe Tết cũng giảm 5-20%.

Đại diện Tập Đoàn Mai Linh cho biết, năm nay giá xăng liên tục giảm nên giá vé các tuyến đường dài cho mùa Tết của đơn vị đã được điều chỉnh giảm tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nếu Tết năm ngoái tuyến từ TP HCM đi Hà Nội và ngược lại có giá khoảng 1,6 triệu đồng, thì nay chỉ còn 1,4 triệu đồng cho một chặng.

Tương tự, ông Lê Đức Thành, Chủ tịch Công ty TNHH Thành Bưởi cho biết, nếu giá vé Tết năm ngoái điều chỉnh tăng 30-40%, thì năm nay công ty chỉ tăng 20% so với ngày thường. "Chẳng hạn như một số tuyến đường dài năm ngoái có giá 260.000-270.000 đồng một chặng, năm nay chỉ còn 230.000-240.000 đồng. Nguyên nhân là do giá xăng dầu liên tục giảm", ông Thành cho biết.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, năm nay xăng dầu giảm giá nên tại bến xe này đã có trên 100 doanh nghiệp kê khai giảm giá vé xe Tết 5-20%. Chỉ có một số tuyến đường đi không thuận lợi thì giá vé mới tăng hơn so với mọi năm.

Ông cũng cho biết thêm, để tránh tình trạng ùn ứ tại các bến xe, một vài doanh nghiệp sẽ bán vé trước theo từng thời điểm và các đợt xen kẽ nhau từ 20/1 đến 14/2.

Còn tại Bến xe Miền Tây, theo Phó tổng giám đốc Trần Văn Phương, thời gian bán vé Tết nằm trong khoảng 29/1 - 13/2. Năm nay có 110 doanh nghiệp giảm giá trong tổng số 130 đang hoạt động, mức giảm 5-20% so với cùng kỳ năm ngoái (chưa tính phụ thu).

Ông Phương đưa ra dẫn chứng cụ thể, đối với tuyến TP HCM đi Mỹ Tho, Tết năm ngoái 49.000 đồng thì năm nay là 43.000 đồng. Tuyến TP HCM-Trà Vinh, giảm 6.000 đồng so với năm ngoái còn 120.000 đồng…

Theo Bộ Tài chính, trong số 38 địa phương thống kê số doanh nghiệp giảm giá cước vận tải tính đến tháng 12/2014, 4 tỉnh là Nghệ An, Bình Định, Cao Bằng và Nam Định có một số doanh nghiệp giảm cước trên 20%, số còn lại giảm phổ biến 5-10%. Tại TP HCM, đến cuối năm 2014, cước taxi giảm 3-9%, vận tải tuyến cố định giảm 2-14%.

Theo Thi Hà - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X