Hotline 24/7
08983-08983

Hang động Vịnh Hạ Long thành phòng tiệc: Ai mở đường?

Những bữa tiệc xa hoa rộn ràng kèn trống đang biến di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long thành những phòng tiệc bất đắc dĩ.

Một góc Vịnh Hạ Long (ảnh lớn), tổ chức tiệc trong hang động (ảnh nhỏ). Ảnh: PV. Một góc Vịnh Hạ Long (ảnh lớn), tổ chức tiệc trong hang động (ảnh nhỏ). Ảnh: PV.

Ngày 1/9, Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng “Biến di sản Hạ Long thành phòng tiệc”. Hàng tấn trang thiết bị được các công ty du lịch vận chuyển cách đất liền 20km ra các hang động để tổ chức các bữa tiệc trong hang đá.

Ban đầu, chỉ với quy mô nhỏ lẻ, nhưng càng ngày các bữa tiệc bị biến tướng thành những đêm dạ tiệc siêu sang lên đến hàng trăm người. Loại hình dịch vụ này đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đã diễn ra hơn 10 năm

Ngay trong ngày 1/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu UBND thành phố Hạ Long rà soát, kiểm tra việc tổ chức ăn uống tại các hang động trên vịnh Hạ Long và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/9. Nhưng đến nay (hết ngày 5/9), UBND thành phố Hạ Long vẫn chưa có văn bản báo cáo về tình trạng này.

Trong chiều 5/9, phóng viên Tiền Phong làm việc với ông Hồ Quang Huy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long về việc các công ty du lịch tổ chức dạ tiệc trong hang động.

“UBND thành phố Hạ Long đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý vịnh Hạ Long rà soát, kiểm tra tình trạng tổ chức dạ tiệc trong hang động. Kết quả sẽ được gửi về UBND thành phố và sẽ có báo cáo cụ thể trong thời gian tới” – ông Huy nói.

Khi được hỏi về việc các công ty du lịch có được phép tổ chức dạ tiệc trong hang động hay không, vị phó chủ tịch khẳng định: Một số công ty du lịch trên địa bàn đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép hoạt động dịch vụ ăn uống tại một số hang động trên vịnh Hạ Long từ năm 2005 và phải đợi kết quả kiểm tra của ban quản lý vịnh mới có kết luận rõ ràng.

Hang động Vịnh Hạ Long thành phòng tiệc: Ai mở đường? - ảnh 1 Bàn ghế và trang thiết bị vẫn nằm ngổn ngang trong hang Trống trước mắt đoàn thị sát của Ban quản lý vịnh sáng 5/9.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, hiện nay đang có rất nhiều công ty du lịch và các hãng du thuyền có thể dễ dàng tổ chức tiệc trong hang động.

Năm 2012, một trong những du thuyền 5 sao hạng sang bậc nhất của vịnh Hạ Long đã tổ chức một buổi dạ tiệc siêu sang cho toàn bộ ban giám khảo và thí sinh Vietnam’s Next Top Model tại hang Trống.

“Không dễ gì mà các công ty du lịch có thể tổ chức được các bữa tiệc như vậy, phải có sự đồng thuận hoặc làm ngơ của cơ quan chức năng thì các hang động mới bị trưng dụng để làm phòng tiệc. Gần 60 năm nghiên cứu về văn hóa, cá nhân tôi đặc biệt phản đối loại hình du lịch này.

Nó đang gặm nhấm di sản, làm méo mó hình ảnh vịnh Hạ Long có một không hai” - cụ Phạm Ngọc Thực, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Quảng Ninh nói.

Hang động Vịnh Hạ Long thành phòng tiệc: Ai mở đường? - ảnh 2 Hang động di sản biến thành phòng tiệc.

Di sản đang bị“thả rông”?

Ban Quản lý vịnh Hạ Long được thành lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp tỉnh quản lý nhà nước, bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Về chuyên môn, Ban Quản lý vịnh Hạ Long chịu sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Trong sáng 5/9, Ban quản lý vịnh Hạ Long thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng các công ty du lịch tổ chức dạ tiệc trong hang động tại các địa điểm mà Tiền Phong đã phản ánh.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định chuyển chức năng quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long sang UBND thành phố Hạ Long bắt đầu từ ngày 1/12/2015. Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long kiêm Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long.

Khi được phóng viên hỏi tại sao dịch vụ tổ chức tiệc trong hang động đã diễn trong một thời gian dài mà cơ quan chức năng chưa có chế tài hay biện pháp xử lý, ông Hồ Quang Huy nói: “Chúng tôi chỉ mới tiếp nhận Ban quản lý vịnh được 8 tháng, còn có rất nhiều việc phải làm nên chưa rà soát được hết các hoạt động”.

Phóng viên nhiều lần tìm đến Chủ tịch thành phố kiêm Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long, nhưng hầu như ông Phạm Hồng Hà đều không có mặt tại trụ sở và được nhân viên giải thích Chủ tịch thành phố thường xuyên đi họp và đi kiểm tra cơ sở. Chúng tôi lại tìm đến Ban quản lý vịnh Hạ Long thì được biết, đã hai tháng nay ban không có ai làm phó ban quản lý để có thể phát ngôn với báo chí. Tất cả mọi việc đều phải xin ý kiến của trưởng ban.

Sáng 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định bổ nhiệm ba phó trưởng ban mới cho Ban quản lý vịnh Hạ Long, nhưng đến chiều 5/9 cả ba vị phó trưởng ban vẫn chưa đến trụ sở nhận nhiệm vụ.

Trong buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn vào ngày 31/8, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bác bỏ đề xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống của Công ty dịch vụ lữ hành Thiên Cung.

Theo Hoàng Dương - Tiền phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X