Hotline 24/7
08983-08983

Hải quân Indonesia bắn nổ tung 2 tàu đánh trộm cá nước ngoài

Hai tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép bị Hải quân Indonesia bắn nổ tung hôm qua (21/12) trong một động thái răn đe cứng rắn của nước này nhằm chống lại nạn săn bắt trộm trên biển.

 Hải quân Indonesia "thổi bay" hai tàu cá nước ngoài đánh bắt trộm hôm 21/12

Động thái bắn nổ tung hai tàu cá đánh bắt trộm nước ngoài (treo cờ Papua New Guinea, song toàn bộ 62 thủy thủ đoàn đều là người Thái Lan) của Hải quân Indonesia diễn ra ngay sau khi chính phủ nước này quyết định cho phép bắn chìm tất cả các tàu nước ngoài tiến hành các hoạt động săn bắt trộm trong vùng biển của Indonesia.

"Hai tàu này đã trải qua các thủ tục, quá trình tố tụng pháp lý tại tòa án Ambon. Chủ sỡ hữu của hai tàu này bị kết tội trộm cá trong vùng biển của Indonesia. Chúng tôi phải đánh đắm chúng để răn đe các tàu nước ngoài khác phải suy nghĩ kỹ trước khi đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của chúng tôi", Thiếu tướng Manahan Simorangkir, phát ngôn viên Hải quân Indonesia cho biết.

Các tàu cá treo cờ Papua New Guinea nhưng toàn bộ thuyền viên là người Thái Lan
Trong khi đó, Thiếu tá Eko Budimansyah, phát ngôn viên của lực lượng Hải quân Indonesia ở Ambon cho biết, hai tàu cá trên treo cờ Papua New Guinea nhưng toàn bộ thuyền viên đều là người Thái Lan.

Hai tàu cá Century IV và Century VII bị bắt giữ hôm 7/12 khi đang chở theo 63 tấn tôm cá các loại và 62 thuyền viên. Tất cả các thuyền viên đều bị bắt giữ và kết án tại tòa ở Ambon trước khi tàu cá  bị phá hủy. Ngoài ra, các tàu kể trên cũng được rút cạn nhiên liệu trước khi bị phá hủy để ngăn ngừa ô nhiễm.

Chính phủ Indonesia mới đây tuyên bố cho phép Hải quân bắn chìm tất cả các tàu cá đánh bắt trộm trong vùng biển của nước này
Hai tàu cá  trên là chiếc thứ 4 và thứ 5 bị Indonesia phá hủy từ khi nước này tuyên bố sẽ mạnh tay chống nạn đánh bắt bất hợp pháp khiến Indonesia thiệt hại "nhiều tỷ USD" mỗi năm.

Hiện 6 tàu cá nước ngoài khác cũng phải đối mặt với nguy cơ bị đánh chìm trong khi chờ đợi phán quyết của tòa án Ambon.

Theo ước tính, trung bình mỗi năm có khoảng 5.400 tàu cá nước ngoài xâm nhập và khai thác bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia, khiến nước này thiệt hại ít nhất 24 tỷ USD.

Theo Phương Đăng - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X