Hotline 24/7
08983-08983

Hải Phòng tháo dỡ 2 con rồng lạ ở phố trung tâm

Lãnh đạo Hải Phòng vừa yêu cầu đơn vị trang trí dỡ bỏ hoa giả, trả lại nguyên trạng hình rồng được cắt tỉa bằng cây xanh.

hai-phong-thao-do-2-con-rong-la-o-pho-trung-tam

Hai con rồng vàng được quây kín bạt để tháo dỡ. Ảnh: Giang Chinh.

Ngày 8/1, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng yêu cầu sở này chỉ đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh khẩn trương tháo dỡ 2 con rồng bằng hoa nhựa bọc ngoài cây xanh tại dải phân cách giữa trên đường Lê Hồng Phong.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh, ông đã kiểm tra thực tế và nhận thấy 2 con rồng làm bằng vải nhựa "không chỉ xấu, phản cảm mà còn làm tăng nguy cơ gây chết các cụm cây sanh được trồng từ nhiều năm nay và được cắt tỉa rất kỳ công". 

Ông Bình cũng phủ nhận dự án trang trí rồng này trị giá hàng chục tỷ đồng như đồn thổi. 

Ngay sau chỉ đạo của UBND, đơn vị thực hiện đã quây bạt che kín đầu hai con rồng để tiến hành tháo dỡ.

hai-phong-thao-do-2-con-rong-la-o-pho-trung-tam-1

Việc chỉnh sửa hình ảnh chưa đẹp được thực hiện ngay sau chỉ đạo của UBND thành phố. Ảnh: Giang Chinh.

Trước đó, người dân qua lại đường Lê Hồng Phong (quận Hải An, Hải Phòng) đoạn đối diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ngỡ ngàng khi thấy hai con rồng tạo hình bằng cây xanh trang trí dải phân cách giữa bỗng đổi màu vàng rực.

Theo nhiều người dân, việc này đã biến con rồng bằng cây được cắt tỉa đẹp thành con vật có hình dáng lạ kỳ.

TP Hải Phòng đang tiến hành trang trí nhiều tuyến phố trung tâm dịp Tết Nguyên đán với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Việc đổi màu rồng được lãnh đạo thành phố khẳng định do Công ty cổ phần Công viên cây xanh tự thực hiện, không nằm trong dự án của thành phố. 

Theo Giang Chinh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X