Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Lại xuất hiện dải nước màu đỏ

Dải nước màu đỏ trước đó xuất hiện tại cảng Sơn Dương cạnh nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngày 17/2 khiến dư luận rất quan tâm.

Dải nước màu đỏ trước đó xuất hiện tại cảng Sơn Dương cạnh nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngày 17/2 khiến dư luận rất quan tâm

Tại ven biển xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh vừa xuất hiện dải nước màu đỏ. Hiện cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu gửi đi phân tích.

Chiều ngày 24/2, ông Lê Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh - cho biết, sáng ngày 23/2, người dân phát hiện tại âu trú bão của xã xuất hiện dải nước màu đỏ dài khoảng 30m. Sau đó, lãnh đạo xã đã đến kiểm tra rồi thông báo lên huyện. Buổi chiều cùng ngày cán bộ Phòng TNMT thị xã Kỳ Anh và Sở TNMT Hà Tĩnh đã về lấy mẫu nước đó để gửi ra Viện Công nghệ môi trường (Bộ TNMT) kiểm tra. Cũng theo ông Luyện, đến cuối buổi chiều, khi thủy triều lên thì dải nước đỏ đó không còn nữa.

Trước đó, ngày 17/2, tại cảng Sơn Dương và cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) cũng xuất hiện dải nước màu đỏ. Sự việc gây hoang mang dư luận khi trên mạng xã hội xuất hiện clip cho rằng do nhà máy Formosa xả thải ra dải nước đỏ này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định, Cty Formosa Hà Tĩnh không hề có cống xả nước thải nào như trên mạng, đó là thông tin bịa đặt. Dải nước màu đỏ cũng từng xuất hiện tại cảng Vũng Áng ngày 19/1. Sau đó, cơ quan chức năng Hà Tĩnh lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm và kết luận, do ô nhiễm hữu cơ khi con người xả nước thải sinh hoạt ở vùng nước biển kín, ít luân chuyển đã tạo nên hiện tượng này.

Theo Trần Tuấn - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X