Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Đào đất đồi, phát hiện quả bom 450 kg

Quả bom này được người lái xe múc đất phát hiện vào khoảng 15 giờ chiều ngày 25/12 tại thôn 3, xã Sơn Diệm, khi đang múc đất làm đường tránh lũ.

Bất ngờ trước sự việc xảy ra, lái xe hốt hoảng nhảy xuống xe rời khỏi hiện trường chạy vào nhà báo cho gia chủ biết mình đã múc phải một quả bom!

Tá hoả trước sự việc trên, ông Văn Thịnh Bình, chủ nhà gọi điện đến Ban công an xã Sơn Diệm. Sau đó, lực lượng công binh QK IV đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

Ông Văn Thịnh Bình, chủ khu đất cho biết, khu vực này trước đây là kho vũ khí của bình đoàn 15 đóng quân tại đây. Năm 1967, có 4 quả bom máy bay Mỹ ném xuống thôn 3, xã Sơn Diệm, đây là 1 trong 4 quả bom sau 47 năm nằm sâu dưới lòng đất, vô tình được người dân phát hiện khi đang đào đất đồi.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/12, Bộ đội công binh 414 QK4 đã xử lý thành công quả bom nặng khoảng 450kg, dài 127cm, rộng 265cm đưa ra khỏi khu vực thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh, chuyển lên ô tô chở về bãi xử lý QK4.

Theo Minh Lý - Quang Đại - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X