Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi chết thảm

Liên quan vụ bé trai 10 tuổi tử vong khi đi xe đạp va vào xe chở tôn, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết đã tạm giữ hình sự lái xe để điều tra làm rõ.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14g40 chiều 23/9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn vô cùng thương tâm khiến một cháu bé tử vong.

Một số người dân kể lại, cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) đi xe đạp do mải mê chơi đùa với đám bạn đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn của bác xích lô dừng cạnh đường.

Sau cú va chạm, cháu bé bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức, người dân địa phương cùng người nhà cháu bé đã đưa cháu vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, nhiều người không khỏi thương tâm cho số phận bé trai tội nghiệp. Được biết, bé Hoàng là con thứ 2 trong gia đình, đang học lớp 4, rất thông minh, hiền lành.

Tạm giữ hình sự lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi chết thảm - Ảnh 1.Cháu bé bị tôn cứa vào cổ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ảnh: Otofun

Sáng 24/9, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhiều cán bộ công an quận Hoàng Mai đã trực tiếp xuống hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đại tá Thái, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai, bé trai đi xe đạp không chú ý quan sát đã đâm vào khiến bé trai tử vong. "Trước mắt chúng tôi đang tạm giữ hình sự lái xe ba gác để tiếp tục lấy lời khai làm rõ vụ việc", đại tá Nguyễn Hồng Thái cho hay.

Cũng theo Trưởng công an quận Hoàng Mai, lái xe ba gác chở mái tôn tên Bình, quê Hà Nam và có hoàn cảnh rất khó khăn, là gia đình hộ nghèo lên Hà Nội chở ba gác thuê.

Trong diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, khám nghiệm TNGT, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Tạm giữ hình sự lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi chết thảm - Ảnh 2.Gia đình cháu bé nghẹn ngào trước sự ra đi của con trai.

Phía Phòng CSGT TP Hà Nội sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác, xe xích lô chở quá khổ, quá tải. Về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Nguyên cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong Quyết định 06, TP Hà Nội đã cấm xe ba bánh, xe ba gác, xe xích lô hoạt động trong địa bàn của Hà Nội.

"Mặc dù đã cấm nhưng loại xe trên lại chở hàng cồng kềnh dẫn đến việc cháu bé đã tử vong, như vậy là rất đáng tiếc. Một số cá nhân vì lợi trước mắt của mình chở hàng cồng kềnh, nhất là chở tôn như vậy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Giờ nào ở Hà Nội bây giờ cũng đông đúc chứ không riêng gì giờ cao điểm vào sáng sớm hoặc chiều", thượng tá Quỹ nói.

Theo thượng tá Quỹ, mật độ phương tiện gia tăng rất cao, rất nguy hiểm khi người tham gia giao thông phải tránh những phương tiện cồng kềnh đó sẽ dễ gây tai nạn.

"Chính vì vậy theo tôi, lực lượng chức năng cần xử lý dứt điểm các trường hợp đó ngay từ nơi sản xuất, cửa hàng bán tôn đó thì phải cho cửa hàng cam kết vận chuyển hàng an toàn, vận chuyển bằng xe ô tô và giờ nào được phép hoạt động việc vận chuyển đó chứ không phải vận chuyển lúc nào cũng được.

Tạm giữ hình sự lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi chết thảm - Ảnh 3.Vợ người lái xe chở tấm tôn đang vô cùng lo lắng sau khi sự việc xảy ra.

Nếu xảy ra việc đó, cửa hàng phải chịu liên đới trách nhiệm. Có biện pháp phòng ngừa tốt thì điều đáng tiếc không xảy ra", thượng tá Quỹ thẳng thắn chia sẻ.

Về hoàn cảnh của lái xe ba gác nhiều người cho rằng vừa đáng thương, lại vừa đáng trách vì gia cảnh nghèo, thượng tá Quỹ cho rằng, không có nghĩa hoàn cảnh khó khăn mà làm điều pháp luật cấm.

"Nhiều biện pháp, cách thức để làm ăn sinh sống chứ đừng vì cuộc sống khó khăn làm công việc đó dễ gây tổn thương cho người khác. Nếu hoàn cảnh khó khăn thì xã hội, chính quyền địa phương nên tạo điều kiện, hỗ trợ họ những công việc phù hợp thay vì để người ta dùng phương tiện xe ba gác chở tôn như trên rất nguy hiểm và cũng rất phản cảm", thượng tá Quỹ nói thêm.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn gửi UBND TP Hà Nội về vụ việc bé trai tử vong thương tâm khi đâm vào xe ba gác chở tôn.

Theo đó, Phó thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn và cử Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình cháu bé tử vong trong vụ tai nạn.

Để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn.


Theo Định Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X