Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Quá tải các ca cấp cứu tai biến vì giá rét

Trong những ngày qua, lượng bệnh nhân nhập viện tăng gấp đôi ngày thường, tỉ lệ bệnh nặng cũng nhiều hơn gấp vài lần.

Ngày 4/1, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, cho biết: Theo thông lệ, vào những ngày rét đậm, số bệnh nhân vào viện tăng mạnh, chủ yếu là nhóm bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh tim mạch, cao huyết áp... với các biểu hiện chủ yếu là tai biến mạch máu não, đột quỵ…

 

Tại phòng phẫu thuật khoa Can thiệp tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam, cả 2 phòng phẫu thuật đều đang hoạt động hết công suất.
 
Các bác sĩ cho biết, trung bình 1 ca đặt stent động mạch vành ở đây là khoảng 30-60 phút và đã liên tục như vậy trong 2 ngày nay. TS. BS Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tim mạch can thiệp, cho biết: “Đặt stent động mạch vành là một trong những giải pháp hiệu quả đối với những trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp”.

 

Tại khoa Can thiệp tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam, người nhà đang sốt ruột ngóng chờ...

... những người thân của mình đang được mổ cấp cứu ở trong khoa..


TS.BS Phạm Mạnh Hùng (áo trắng) đang cùng các đồng nghiệp trao đổi trong một ca đặt stent


Ở phòng bên cạnh, các bác sĩ cũng đang miệt mài cứu một bệnh nhân đột quỵ nặng khác
 
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Lão khoa cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cả 5 phòng cấp cứu của khoa đều kín bệnh nhân.

 

Tiếp chúng tôi lúc 13h30 ngày 5/1, BS Ngô Trọng Toàn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Lão khoa, cho biết: “Tôi vừa nghỉ được 5 phút vì từ sáng tới giờ quá đông bệnh nhân và nhiều ca rất nặng”.
 
BS Toàn cho biết, số lượng bệnh nhập viện những ngày giá rét như thế này thường tăng gấp đôi, gặp ở mọi lứa tuổi (70, 80, 90) nhưng đáng nói là nếu thời tiết bình thường, đa số trường hợp nhập viện là ở thể nhẹ thì ở thời tiết giá rét như thế này, đa phần lại là thể nặng, rất nặng.

 

Mặc dù khoa Khám bệnh đầu giờ chiều khá vắng nhưng chỉ trong sáng nay, ước tính
số người tới khám tại Viện Lão khoa là khoảng 300 người...
 

... còn tại khoa Hồi sức Cấp cứu, cả 5 phòng cấp cứu đều không còn chỗ trống...
 
...bệnh nhân nào cũng nặng, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ (BS Ngô Trọng Toàn,
Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu đang thăm khám cho bệnh nhân lúc 1h45 phút chiều 5/1)...
 
... cùng với sự hỗ trợ đặc biệt từ đủ loại máy móc
 
Theo các bác sĩ, nguyên nhân chính khiến tỉ lệ người già, người có bệnh tăng huyết áp, tim mạch… nhập viện nhiều trong thời tiết giá rét là do bản thân sức khỏe của người bệnh đã không được tốt. Với người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch, khi trời lạnh, các mạch máu sẽ bị thu co khiến huyết áp tăng.
 
Ở người lớn tuổi, khả năng thích ứng chậm, từ chỗ ấm mà ra chỗ lạnh (ra khỏi chăn trong điều kiện không khí phòng không đủ ấm), lại thêm động tác đi vệ sinh khiến thân nhiệt càng giảm mạnh, các mạch máu thu co nhiều hơn, huyết áp tăng đột ngột… dẫn tới  các biến chứng như vỡ mạch máu não, đột quỵ…

 

Với thời tiết giá rét còn kéo dài, các bác sĩ khuyên người già chỉ nên sinh hoạt tại phòng, trong phòng phải có sưởi (điều hòa, máy sưởi…) và có chế độ dinh dưỡng hợp lý; tuyệt đối không đi ra ngoài để tập thể dục… nếu có tiền sử huyết áp cao hay các bệnh tim mạch.

 

Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khoa Tâm thần, Viện Sức khỏe Tâm thần, những ngày giá rét nhất của năm nay:
 


100% giường tại phòng tai biến mạch máu não, khoa Thần kinh, Viện Sức khỏe Tâm thần, 
BV Bạch Mai, là nằm ghép 2 người/giường



Phòng Cấp cứu thần kinh, khoa Thần kinh, Viện Sức khỏe Tâm thần, BV Bạch Mai,
chỉ khác phòng tai biến mạch máu não ở tầng 2 là ít người nhà bệnh nhận hơn
do ở đây là những trường hợp nặng, bác sĩ phải theo dõi sát sao

Theo Nhân Hà - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X