Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Hỗn chiến từ cái tát, một thanh niên bị đánh tử vong

Trên phố Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội), nhóm của chủ nợ và con nợ cầm hung khí lao vào đánh nhau khiến một người thiệt mạng.

Ngày 22/12, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông báo đã làm rõ vụ hỗn chiến tại phố Nguyễn Đức Cảnh, tạm giữ 8 người liên quan về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

gn-9430-1419299321.jpg

Hai trong số những thanh niên tham gia hỗn chiến

Hơn 10 ngày trước, tại con phố trên, hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào đánh nhau. Cảnh sát đến hiện trường ghi nhận anh Dương Quang Huy (20 tuổi, ở quận Đống Đa) bị thương nặng, nạn nhân sau đó tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, án mạng xuất phát từ việc bà Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi, ở phường Tương Mai) vay 150 triệu đồng của Trần Thị Hồng (42 tuổi) nhưng không trả. Chiều 11/12, bà Hải cùng chồng Nguyễn Thanh Đức và 3 người đến tìm Hồng nói chuyện. Đám đông đã to tiếng, tát chủ nợ.

Tức tối, Hồng kể sự việc cho cháu họ Nguyễn Tuấn Linh nghe. Linh rủ thêm bạn là Huy, Nguyễn Anh Toàn (23 tuổi) chuẩn bị 5 tuýp sắt đi trả thù. Gặp nhóm của bà Hải, hai bên lao vào hỗn chiến... Hậu quả, Trần Nam Anh (19 tuổi, con trai bà Hải) và Đỗ Tiến Dũng đã đoạt mạng Huy.

Ngày 20/12, Nam Anh, Dũng đến công an đầu thú. Vợ chồng Hải, Hồng, Toàn, Linh... sau đó lần lượt bị bắt.

Theo Hoàng Việt - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X