Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Chủ mưu vụ bắn 3 người ở sân đình bị phạt 15 năm tù

Sau dàn xếp mâu thuẫn không được, Hiếu rủ đồng bọn mang theo 3 khẩu súng cùng bao tải đựng dao tìm đối thủ trả thù.

bi-cao-4734-1438337308.jpgHiếu tại toà trong giờ nghị án

Theo bản án sơ thẩm ngày 31/7 của TAND Hà Nội, cuối tháng 10/2012, do mâu thuẫn tại một quán rượu ốc, Nguyễn Anh Hiếu (27 tuổi, huyện Gia Lâm) đến gặp Trương Tuấn Anh (20 tuổi) để dàn xếp nhưng bị thanh niên này ném dao vào người.

Hòa giải bất thành, Hiếu rủ đồng bọn mang theo một khẩu súng colt, hai khẩu bắn đạn hoa cải cùng bao tải đựng dao đi tìm Tuấn Anh trả thù. Cả bọn gọi 3 xe taxi kéo đến chỗ của Tuấn Anh.

Phát hiện đối phương đang ngồi quán nước ở sân đình ở huyện Gia Lâm, nhóm này xông đến. Hậu quả, ba thanh niên ngồi trong quán nước trúng đạn gây thương tích ở chân và mông. Tuấn Anh cũng bị nhóm của Hiếu chém một nhát dao vào đầu gối.

Năm 2014, trong khi đồng bọn bị đưa ra xét xử với mức án 11-18 năm tù, Hiếu trốn truy nã. Đến cuối tháng 1 năm nay, anh ta bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hưng Yên.

Hôm nay, nhận định Hiếu có hành vi lôi kéo, rủ rê nhóm côn đồ đi trả thù và bắn nhầm người, các nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn, toà tuyên phạt bị cáo 15 năm tù tội Giết người.

Theo Việt Dũng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X