Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Bé gái 11 tuổi tử vong, người thân tràn vào bệnh viện

Cho rằng bác sĩ tắc trách trong việc chữa trị, sáng 21/10, rất đông người nhà của nạn nhân đã vây bệnh viện, yêu cầu làm rõ cái chết của người thân.

Sự việc xảy ra sáng 21/10, tại BVĐK huyện Quốc Oai (Hà Nội). Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Hồng N. (11 tuổi).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng, người nhà bệnh nhân đã đổ về bệnh viện này. "Sáng 19/10, chúng tôi thấy cháu Nhung kêu đau bụng, buồn nôn nên đã đưa cháu vào viện để kiểm tra sức khỏe. Khi vào viện, phía bệnh viện chẩn đoán cháu bị rối loạn tiêu hóa", bà Bùi Thị Huệ - bác ruột của cháu N. cho hay.

Cũng theo bà Huệ, sau đó không lâu, cháu Nhung có biểu hiện nôn mửa ra nước vàng, gia đình đã đến phòng trực yêu cầu các bác sĩ thăm khám, nắm tình trạng bệnh. Tuy nhiên, chỉ có một y tá trực ở phòng và không có bác sĩ nào đến khám cho cháu N..

Người nhà bé gái tử vong tập trung tại bệnh viện

Đến tối 20/10, gia đình thấy sức khỏe của cháu N. xấu đi nên đã yêu cầu phía bệnh viện chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị, nhưng không được đồng ý và không giải quyết.

Bà Huệ cho biết: "Khoảng 4h30, sáng nay 21/10, tôi sang xem cháu như thế nào, nhưng khi sờ vào người thấy lạnh, cháu đã tử vong". Các bác sĩ có mặt cấp cứu cho bệnh nhân nhưng đã quá muộn.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Danh Tấn - Phó giám đốc BV Quốc Oai cho biết, lãnh đạo bệnh viện đã nắm thông tin sự việc và đang yêu cầu các cá nhân, tập thể liên quan làm rõ.

Theo ông Tấn, ngày 19/10, cháu Nhung nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt cao, co giật, có biểu hiện viêm màng não. Ông Tấn là bác sĩ trực tiếp khám và chẩn đoán tình trạng bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng N..

"Đến sáng 21/10, tình trạng sức khỏe bệnh nhân N. có biểu hiện xấu, kíp trực đã khẩn trương thực hiện cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng viêm màng não thể tối cấp diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 5 phút, nạn nhân đã tử vong sau đó", BS Tấn nói.

Cũng theo BS Tấn, sáng nay (21/10), người nhà đến bệnh viện yêu cầu làm rõ việc điều dưỡng Nguyễn Phú Trung đã không báo cáo tình trạng diễn biến sức khỏe của bệnh nhân Nhung lên bác sĩ trực cũng như lãnh đạo bệnh viện.

"Hiện chúng tôi đang yêu cầu các điều dưỡng, bác sĩ trong kíp trực làm tường trình vụ việc, sau đó sẽ xem xét trách nhiệm đến đâu. Hiện tại, thông tin giữa điều dưỡng viên báo cáo và người nhà nạn nhân đang không trùng khớp với nhau, chúng tôi sẽ làm rõ việc này", ông Tấn cho hay.

AloBacsi.vn
Theo Trần Kháng - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X