Hotline 24/7
08983-08983

Giết bạn, đẩy xuống sông rồi tới chở người yêu đi chơi

Xảy ra cãi vã, Hải dùng dây lưng siết cổ Sang đến chết, đẩy thi thể bạn xuống sông Hàn rồi lấy xe đến chở người yêu đi chơi.

Ngày 17/2, Đại tá Quách Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hải (SN 1992, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đại tá Dũng cho hay, vụ án bắt đầu từ việc người dân phát hiện 1 thi thể nam thanh niên nổi trên sông Hàn vào ngày 29/12/2016, không có giấy tờ tùy thân, có dấu của việc bị siết cổ.

Cơ quan điều tra công an Đà Nẵng nhận định đây có thể là nạn nhân vụ án mạng nên mở rộng điều tra.

Vào cùng thời điểm, Công an Đà Nẵng nhận được trình báo từ 1 phụ nữ quê Quảng Ngãi về việc con trai bị mất tích. Sau khi làm thủ tục nhận dạng, người phụ nữ xác nhận thi thể nổi trên sông Hàn là con trai mìnhlà Đặng Văn Sang (SN 1998, trú Quảng Ngãi).

Mẹ nạn nhân Sang cho biết con trai từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng chơi và có điều khiển chiếc xe Winner màu đen BKS 76G1-235XX vừa mới mua.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng phát hiện chiếc xe máy của Sang được bán cho 1 cửa hàng ở quận Hải Châu. Chủ cửa hàng cho hay người bán chiếc xe là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1992).

Giết bạn, đẩy xuống sông rồi tới chở người yêu đi chơi - Ảnh 1.Công an Đà Nẵng thực nghiệm lại diễn biến vụ án (Ảnh Công an Đà Nẵng cung cấp)

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triệu tập Hải lên làm việc thì người này bỏ trốn. Chị L.T.M., người yêu Hải cho biết vào tối 28/12 và sáng 29/12 có thấy Hải điều khiển chiếc xe này.

Chị M. cũng thông tin sau khi bỏ trốn, Hải có liên lạc qua điện thoại với gia đình và chị M. Cơ quan điều tra liên tục vận động gia đình và chị M. khuyên hải ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Sau gần 2 tháng lẩn trốn, Hải đã đến cơ quan Công an quận Hải Châu đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận quen biết và chơi thân với Sang do cả 2 đều là thành viên hội xe Winner Đà Nẵng. Tối 28/12/2016, Sang đến rủ Hải đi chơi nên 2 người đi chung xe.

Trên đường đi, Hải chê Sang chạy xe kém nên xảy ra cãi vã. Khi đến khu vực vắng bên sông Hàn, Sang dừng xe lại và chửi Hải.

Hải lợi dụng lúc Sang sơ hở đã cởi dây thắt lưng siết cổ bạn đến chết, lục lấy ví rồi quăng xác xuống sông.

Sau đó, Hải điều khiển xe đến nhà chở chị M. đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe của Sang sau đó được bán cho cửa hàng với giá 23 triệu đồng.

Theo Đình Thức - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X