Hotline 24/7
08983-08983

Giảm áp lực, tăng chất lượng...

Từ tháng 3/2011, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai bắt đầu triển khai thêm việc khám bệnh vào buổi sáng của hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Đây là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Báo SK&ĐS đã trao đổi nhanh với TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện về vấn đề này.

 PV: Xuất phát từ đâu, bệnh viện quyết định tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, thưa ông?

TS.BS. Phan Huy Anh Vũ.
TS.BS. Phan Huy Anh Vũ: Trong những năm qua, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện ngày một tăng. Theo tính toán của bệnh viện, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.200-2.800 lượt người đến khám bệnh ngoại trú, riêng ngày thứ hai tăng lên trên 3.000 lượt người. Tình hình này dẫn đến quá tải hàng loạt dây chuyền như ngay từ cổng bệnh viện là người bệnh đã phải chờ đợi lâu ở chỗ gửi xe, sau đó xếp hàng lấy số thứ tự, đợi lâu mới đến lượt khám và phải chen chúc trong không gian chật hẹp, cán bộ, nhân viên của bệnh viện làm việc với cường độ cao, máy móc hoạt động liên tục... Lãnh đạo bệnh viện đã rất trăn trở tìm hiểu vì sao vào ngày đầu tuần, số lượng bệnh nhân dồn lên rất cao, xuất phát từ hai ngày nghỉ trong tuần, trừ những người bệnh nặng buộc phải vào cấp cứu thì mới đến viện vào thứ bảy, chủ nhật còn không thì đành ở nhà. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho người bệnh. Hiện nay, có 140 ngàn thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện, cộng thêm số bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế trong tỉnh và các vùng lân cận đến khám chữa bệnh thì 5 ngày làm việc mỗi tuần không thể đáp ứng việc khám chữa bệnh nhanh, gọn và chu đáo được. Do đó, việc triển khai khám bệnh vào hai buổi sáng các ngày thứ bảy, chủ nhật là nhằm tăng số ngày khám bệnh, giảm áp lực cho cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hơn nữa, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm ở một số bệnh viện lớn đã triển khai khám chữa bệnh vào ngày nghỉ và nhận thấy người dân rất hoan nghênh. Trước tình trạng này, bệnh viện đã đề xuất và được lãnh đạo sở y tế  đồng ý cho triển khai khám bệnh vào sáng của hai ngày nghỉ cuối tuần. Được sự đồng thuận từ sở y tế, bệnh viện quyết định tổ chức khám bệnh bước đầu sẽ làm thử vào các buổi sáng thứ bảy, chủ nhật. Một thời gian sau nếu thuận lợi và từ yêu cầu cảu người dân, chúng tôi sẽ tiến tới tổ chức khám cả ngày.

PV: Thưa ông, quyền lợi của người bệnh khi khám vào sáng ngày thứ bảy, chủ nhật như thế nào?

TS. BS. Phan Huy Anh Vũ: Chúng tôi cố gắng ở mức cao nhất để đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người bệnh đến khám. Bệnh nhân có nhu cầu khám bệnh sẽ đăng ký trong thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ; việc khám bệnh, cấp thuốc sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ 30 (cho đến khi giải quyết hết số bệnh nhân đã đăng ký) vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Về quyền lợi của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân sẽ không bị thu thêm bất cứ khoản nào khác và được khám các chuyên khoa, làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... như khi khám bệnh ở ngày thường. Riêng đối với người đi khám sức khỏe và bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế thì chi phí khám bệnh mỗi lần là 20 ngàn đồng. Khi làm các kỹ thuật cận lâm sàng, những đối tượng này sẽ được thu theo giá dịch vụ, tức thu bằng 150% so với mức viện phí quy định cho mỗi dịch vụ cận lâm sàng. Với việc tăng số ngày khám bệnh, bệnh viện hy vọng áp lực cho những ngày còn lại trong tuần sẽ giảm bớt và bệnh nhân được khám chu đáo hơn.

PV: Khi bắt tay vào triển khai khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, bệnh viện có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

TS.BS. Phan Huy AnhVũ: Khó khăn thì có nhiều nhưng tôi chỉ đơn cử một ví dụ, đó là các phương tiện máy móc chẩn đoán của bệnh viện lẽ ra sẽ có thêm thời gian “nghỉ ngơi”, bảo dưỡng nhưng không có, hay như việc động viên cán bộ công chức làm thêm cũng đòi hỏi tập thể lãnh đạo bệnh viện, cùng các đoàn thể họp bàn kỹ lưỡng để đi đến thống nhất cao. Nhưng nếu so với tất cả khó khăn của bệnh viện đã và sẽ gặp phải với thuận lợi của người bệnh cũng như người có thẻ BHYT thì không thấm tháp vào đâu. Điều quan trọng nhất mà bệnh viện và ngành y tế muốn làm là tạo thuận lợi cho người bệnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Bích (thực hiện)

Theo Suckhoedoisong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X