Hotline 24/7
08983-08983

Gia đình bé trai chết đuối ở Sài Gòn được bồi thường 120 triệu đồng

Chấp nhận một phần yêu cầu của gia đình bé trai tử vong ở hồ bơi, tòa buộc Cung văn hóa Lao động TPHCM bồi thường hơn 120 triệu đồng.

Ngày 11/10, sau nhiều ngày nghị án, TAND quận 1, TPHCM, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hoàng Oanh (mẹ bé trai tử vong ở hồ hơi), buộc Cung văn hóa Lao động TPHCM bồi thường cho gia đình hơn 120 triệu đồng về tổn thất tinh thần và mai táng phí.

Quá trình khởi kiện, bà Oanh yêu cầu bị đơn bồi thường 300 triệu đồng.  

gia-dinh-be-trai-chet-duoi-o-sai-gon-duoc-boi-thuong-120-trieu-dong

Cung văn hóa Lao động nơi con trai bà Oanh đuối nước. Ảnh: Hải Thuận. 

Theo nội dung vụ kiện, ngày 6/8/2015, cháu Tùng (11 tuổi, con bà Oanh) đến hồ bơi Cung văn hóa Lao động cùng nhóm bạn tại khu vực dành cho người lớn. Hồ dài khoảng 50 m, sâu 2 m. Một lúc sau nhân viên hồ bơi phát hiện cậu bé chìm dưới đáy hồ nhưng không cứu kịp.

Bà Oanh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai hoàn toàn do lỗi của đơn vị chủ quản hồ bơi. Họ không có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết, không có người cứu hộ kịp thời. 

Tùng là con duy nhất của vợ chồng bà Oanh sau nhiều năm điều trị hiếm muộn. Người mẹ này chưa nguôi nỗi đau mất con, liên tục khóc tại tòa. Cung văn hóa Lao động thừa nhận một phần lỗi, chấp nhận hỗ trợ gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Theo Hải Duyên  - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X