Hotline 24/7
08983-08983

Ghép nhầm tạng của người nhiễm HIV cho bệnh nhân

Bệnh viện Đại học Y Quốc gia Đài Loan đã xảy ra một sự cố đáng tiếc lớn nhất trong lịch sử y khoa cấy ghép nội tạng nước này.

Chủ tịch Hội ghép tạng Y học Đại học quốc gia Đài Loan Libo Zhang cho biết: “Đây là một thảm họa lớn nhất trong ngành y khoa và cũng là sai phạm tồi tệ nhất của ngành y khoa thế giới được biết đến ở Đài Loan”.
 
Ca phẫu thuật ghép tạng tại BV Đại học Y Quốc gia Đài Loan (Ảnh: Chinanews)

Nguồn tin cho hay, người đàn ông hiến tạng năm nay 37 tuổi. Ngày 24/8 vừa qua, ông này bị tai nạn, chấn thương vùng đầu và hôn mê sâu độ 3. Do gia đình không biết người thân của họ bị nhiễm virut HIV nên đã liên hệ với nhóm hiến tạng Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan.

Người nhà bệnh nhân đã đồng ý hiến tim, gan, phổi và hai quả thận cho 5 người đang chờ được ghép tạng. Trong đó tim được đưa đến Bệnh viện Cheng Kun để ghép cho người đàn ông 50 tuổi, còn các cơ quan nội tạng khác được tiến hành ghép cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan.
 
Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, nhân viên trong bệnh viện yêu cầu người nhà của người hiến tạng cho xem kết quả xét nghiệm HIV của người hiến tạng, kết quả cho thấy do lỗi máy tính, lẽ ra phải ghi vào giấy xét nghiệm là dương tính với HIV nhưng lại ghi nhầm là âm tính với HIV.

Bác sỹ Hong Jian Qing, chủ nhiệm khoa truyền nhiễm Đại học Y quốc gia Đài Loan cho biết, hiện nay chưa thể biết được người nhận tạng có bị lây nhiễm hay không. Cần phải theo dõi trong thời gian 6 tháng và tiến hành làm các xét nghiệm tương ứng trong 1 đến 2 tháng mới có kết quả cụ thể.

Vào năm 1994 tại Mỹ cũng xảy ra một hiện tượng tương tự, khi đó có tới 4 bệnh nhân bị nhiễm trùng.
 
Theo Hồng Thanh - Báo Đất Việt/Chinanews

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X