Hotline 24/7
08983-08983

Ghen tuông, dùng gạch đập vào đầu "tình địch" tử vong

Thấy vợ được người đàn ông khác chở về nhà trong đêm khuya, Phương nổi cơn ghen lao vào đánh vợ rồi dùng gạch đuổi theo người đàn ông đập vào đầu.

Ngày 26/12 TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Việt Phương (SN 1975, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) tạm trú tại tổ 19, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình về tội danh Giết người.

Ghen tuông, dùng gạch đập vào đầu Bị cáo Phương được dẫn giải đến tòa

Theo cáo trạng, Phương và chị Điêu Thị Tuyến như vợ chồng ở phòng 204, cầu thang A43 khu tập thể chuyên gia (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình).

Đêm ngày 9/5/2016, biết chị Tuyến đi hát karaoke với bạn nên Phương nổi cơn ghen và cho rằng chị Tuyến ngoại tình. Phương đã rình ở cầu thang chờ xem chị Tuyến đi về với ai.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, Phương nhìn thấy một người đàn ông chở chị Tuyến về bằng xe máy. Người đàn ông đó là anh Đoàn Văn Đ. (SN 1982, quản lý nhà hàng nơi chị Tuyến làm việc).

Thấy vậy, Phương chạy ra to tiếng rồi đánh chị Tuyến. Thấy Phương hung hãn, anh Đ quay xe ra về thì bị Phương nhặt nửa viên gạch đuổi theo đánh vào đầu. Anh Đ. ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân đưa đến viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị anh Đ. đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Lê Việt Phương 17 năm tù về tội Giết người. Đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo Quốc Thịnh - Công lý

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X