Hotline 24/7
08983-08983

Gái trẻ tung ảnh khỏa thân "câu khách" bán dâm

H. tự chụp ảnh bán khỏa thân, khỏa thân rồi tung lên các trang mạng kèm theo số điện thoại để "câu khách" đến nhà nghỉ bán dâm.

Ngày 23/8, Đội chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC-45 Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 16h ngày 22/8 đã phối hợp với Đồn Công an số 1, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ tổ chức kiểm tra nhà nghỉ Sao Mai bên đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Các cô gái bán dâm tại nhà nghỉ Sao Mai bị cơ quan công an bắt giữ

Khi cơ quan công an TP. Hà Nội bất ngờ kiểm tra ở nghỉ Sao Mai đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và 5 đôi nam nữ khác đang ở trong các phòng bên trong nhà nghỉ Sao Mai. Ngay lập tức, những đôi nam nữ này được cơ quan công an đưa về Phòng PC45 để tiếp tục điều tra phân loại.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra đã làm rõ, Vũ Quang Ngọc (51 tuổi, ở thôn Cậy, Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương) là quản lý nhà nghỉ kiêm chủ môi giới mại dâm. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn bắt giữ Đoàn Trọng Hào (21 tuổi, ở Hưng Khánh, Chấn Yên, Yên Bái) là lễ tân của nhà nghỉ Sao Mai.

Ngọc và Hào (lần lượt từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, một gái bán dâm khai tên là V.T.H. (18 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ), bắt đầu bán dâm từ đầu tháng 7/2013. Cũng theo lời khai của gái bán dâm H., cô thuê trọ ở Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, mỗi khi nào có khách gọi thì đi bán dâm tại nhà nghỉ với giá 300 nghìn đồng/một lượt.

H. bán dâm nhiều lần tại nhà nghỉ Sao Mai, nên Vũ Quang Ngọc quản lý nhà nghỉ kim chủ mua giới mại dâm biết H. nên xin số điện thoại để khi có khách đến mua dâm thì gọi H. đến. Bắt đầu từ tháng 8 tới nay, Ngọc đã goi H. hai lần đến nhà nghỉ của mình quản lý bán dâm. Sau mỗi lần Ngọc gọi H. đến bán dâm xong H. "bo" cho Ngọc số tiền 50 nghìn đồng.

Gái bán dâm H.T.H. (20 tuổi, ở Yên Bái) tại cơ quan công an

Còn đối với cô gái tên H.T.H. (20 tuổi, ở Yên Bái) thì cô này tự tìm khách bằng cách tung hình khỏa thân, bán khỏa thân lên mạng để câu khách. Theo lời khai của H. những hình ảnh tung lên mạng đều do cô này tự chụp. Nếu khách có nhu cầu thì giao dịch bằng điện thoại sau đó được cô này nhắn tin tới nhà nghỉ Sao Mai để mua bán dâm, mỗi ngày H. "đi khách" 4-5 lần.

Tại cơ quan công an H. cũng khai nhận, cô dấn thân vào con đường bán dâm từ khi mới 17-18 tuổi. Dù muốn bỏ nghề nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và bản thân đang theo học một lớp trang điểm nên vẫn phải "bán thân" để kiếm tiền trang trải học hành và lo toan cuộc sống.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

AloBacsi.vn
Theo Tiến Dũng - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X