Hotline 24/7
08983-08983

Formosa Đồng Nai xả thải trái phép: Thêm tiết lộ sốc

Công ty TNHH Chin Well Fasteners VN đã nhiều lần chở chất thải nguy hại ra khỏi nhà máy.

Nhiều lần chở chất thải nguy hại ra khỏi nhà máy

Liên quan đến việc cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang Công ty TNHH Chin Well Fasteners VN đóng trong Phân khu KCN Formosa tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xả thải ra môi trường với quy mô lớn, báo Tuổi trẻ ngày 1/8 dẫn nguồn tin riêng cho biết, công ty này đã nhiều lần chở hàng ngàn lít chất thải nguy hại ra khỏi nhà máy.

Theo đó, qua mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai xác định bình quân mỗi ngày Công ty Chin Well Fasteners Việt Nam thuê 5-7 xe vận tải lớn chở chất thải nguy hại ra khỏi nhà máy rồi đưa đi nơi khác đổ.

Formosa Dong Nai xa thai trai phep: Them tiet lo soc
Một góc Nhà máy nhiệt điện Formosa tại huyện Nhơn Trạch đã nhiều lần xả thải. Ảnh: TPO

Ban chuyên án đang tiếp tục làm rõ việc công ty trên mang chất thải đi đổ ở đâu và có mang chất thải đến các công ty có chức năng xử lý chất thải hay không.

Riêng hàng trăm tấn bùn thải chôn trong khuôn viên công ty trên, công an vẫn tiếp tục huy động lực lượng khai quật bùn thải tại nhiều vị trí để đánh giá đầy đủ số lượng chôn trái phép, đồng thời lấy mẫu đưa đi giám định để củng cố hồ sơ vụ án.

“Hiện đã xác định chôn chất thải với số lượng rất lớn và chưa dừng lại ở con số hàng trăm tấn”, nguồn tin xác định.

Nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề

Sau khi Công ty TNHH Chin Well Fasteners VN xả thải chất nguy hại ra khỏi nhà máy, cuộc sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân trong khoảng 5 năm trở lại đây, họ phải sống trong cảnh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng và ô nhiễm khói bụi đang đe dọa sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Tái Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch cho biết, đa phần người dân xã Hiệp Phước là người nhập cư, họ là công nhân sống trong các khu nhà trọ. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe của người dân đang phải đối mặt với nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, do ảnh hưởng từ Formosa Nhơn Trạch.

Formosa Dong Nai xa thai trai phep: Them tiet lo soc
Nguồn nước của người dân bị ô nhiễm nặng nề, bốc mùi khó chịu do Formosa Đồng Nai xả thải. Ảnh: NLĐ

“Những hộ dân ấp 4, ấp 5, xã Hiệp Phước chỉ nằm cách phân khu của Formosa Nhơn Trạch vài trăm mét đang bị ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được sử dụng nước máy, vẫn phải sử dụng nước giếng khoan và mua nước bình loại 20 lít về để ăn uống, sinh hoạt”, ông Hưng nói.

Theo phản ánh của chị Lê Thị Lương (ấp 5, xã Hiệp Phước) do tắm bằng nước khoan rất ngứa nên có nước sinh hoạt vợ chồng chị phải mua bình lọc nước, trị giá 4 triệu đồng để lọc nhưng nước vẫn đóng váng màu vàng.

Trong khi đó chị Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thới) khẳng định đã sống tại địa phương từ nhỏ và nguồn nước ở đây rất mát và ngọt.

“Nhưng mấy năm gần đây, nguồn nước bị bốc mùi hôi thối không thể dùng để sinh hoạt được. Chúng tôi phải bỏ giếng cũ, khoan giếng mới sâu cả trăm thước thì nước mới sử dụng được. Bây giờ uống nghe sợ sợ, phải mua nước bình để uống, mỗi tháng hết gần 20 bình nước loại 20 lít”, chị Hoa lo lắng.

Cây cối chết vì Formosa xả thải

Không chỉ nguồn nước bị ô nhiễm, theo phản ánh của người dân, cây cối trồng trong vườn cũng bị chết do ngấm chất độc hại từ việc Formosa Đồng Nai xả thải.

Anh Lê Bá Thành (ngụ ấp 5, xã Hiệp Phước), cho biết toàn bộ vựa cau hàng chục cây của gia đình anh đang chết dần, số cây bị chết đã lên tới gần 20 cây và đang tiếp tục chết héo.

 “Cau mười mấy năm tuổi rồi, nhưng chết sạch do ô nhiễm nước. Nhiều nhà khác cũng vậy”, anh Thành buồn rầu nói.

Ông Lê Minh Cường một nông dân sống hơn 50 năm ở xã Hiệp Phước, nói: “Dần dần không còn cây gì sống nổi, không trồng trọt được gì khi khói Formosa xả mù trời như vậy”.

Cùng tâm trạng lo lắng, ông Huỳnh Văn Hòa cho biết, ngày trước đây là con mương thu  nguồn nước tự nhiên trong khu vực, sau đó Formosa xả thải vào đây rồi dẫn ra sông Gò Dầu.

Chỉ vào mặt nước có màu vàng cợt, ông Hòa cho hay: “Mỗi khi trời mưa và nhất là thêm vào thời điểm buổi tối nước trong nhà máy xả ra ào ạt đen thui”.

Theo Hoàng Nam - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X