Hotline 24/7
08983-08983

Duterte nói sẽ chịu trách nhiệm nếu binh sĩ cưỡng hiếp phụ nữ

Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho các binh sĩ tham gia chiến dịch thiết quân luật ở đảo Mindanao, kể cả họ hãm hiếp phụ nữ.

duterte-noi-se-chiu-trach-nhiem-neu-binh-si-cuong-hiep-phu-nu

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trước binh sĩ tại doanh trại ở thành phố Iligan hôm 26/5. Ảnh: Reuters

Trong một động thái nhằm trấn an các binh sĩ đang thực hiện lệnh thiết quân luật và dẹp trừ nhóm Hồi giáo cực đoan thân IS ở đảo Mindanao miền nam Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm qua nói đùa rằng nếu binh sĩ nào hãm hiếp phụ nữ, ông sẽ đứng ra gánh trách nhiệm cá nhân, theo Reuters.

"Với lệnh thiết quân luật, và hậu quả của thời kỳ thiết quân luật cũng như những diễn biến phức tạp của nó, tôi và chỉ mình tôi sẽ chịu trách nhiệm, hãy cứ làm nhiệm vụ của các anh, tôi sẽ lo những việc còn lại", Tổng thống Duterte tuyên bố.

Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ "đích thân bỏ tù" binh sĩ nào vi phạm các quy định thiết quân luật, sau đó nói đùa: "Nếu anh hãm hiếp ba người, tôi nhận hành động đó về mình, hãy đổ tội cho tôi".

Ông Duterter ra lệnh thiết quân luật tại khu vực Mindanao từ hôm 23/5, sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Maute thân IS tấn công, chiếm giữ thành phố Marawi.

Theo Hiến pháp Philippines, tổng thống được phép ban bố thiết quân luật trong 60 ngày trong trường hợp có "xâm lăng hoặc nổi loạn". Trong thời gian thiết quân luật, nhà chức trách có thể bắt bất kỳ người nào mà không cần trát của tòa án.

"Tôi ra lệnh cho quân đội tiêu diệt bất cứ ai mang theo vũ khí chống lại chính phủ", Tổng thống Duterte tuyên bố, nói rằng thiết quân luật ở Mindanao sẽ kéo dài đến khi nào không còn cần thiết.

Theo An Hồng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X