Hotline 24/7
08983-08983

Du lịch Việt Nam: 'Bụt chùa nhà không thiêng'?

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng dần trong năm 2016, tuy nhiên, du lịch Việt Nam lại không hút khách trong nước.

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam có sự phát triển nhanh vì số lượng khách quốc tế tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại: Trong khi khách quốc tế tìm đến Việt Nam ngày càng nhiều thì người Việt Nam lại thích đi du lịch nước ngoài hơn trong nước.

Du lịch nước ngoài được ưa chuộng hơn vì giao thông thuận lợi 

Du lịch nước ngoài đang trở thành xu hướng khi lượng khách Việt Nam chọn lựa những địa điểm quốc tế ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội lữ hành Việt Nam đăng trên Báo Mới, mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài.

Theo anh Nguyễn Thế Quyền, một du khách thường xuyên đi du lịch cho biết: “Tôi muốn đi du lịch nước ngoài để mở rộng tầm mắt, sự hiểu biết vì hầu hết cảnh quan ở Việt Nam biết hết rồi”.

Đồng quan điểm, anh Ngọc Minh (Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết, dù ra nước ngoài tốn kém thật nhưng thấy xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra, giao thông thuận tiện, món ăn rất ngon, người dân thân thiện, tôi thấy du lịch Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề mà tôi không thích đi du lịch trong nước”.

Hơn nữa, tâm lý của người Việt là thích cái mới lạ, họ muốn ra nước ngoài để tìm hiểu những nét văn hóa của nước bạn, được tìm hiểu và chứng kiến những gì mà Việt Nam chưa có hay nói cách khác là đi để biết nên dù giá cả có chênh lệch một chút thì khách du lịch vẫn chọn đi du lịch nước ngoài.

Chị Nguyễn Vân Anh, nhân viên sale của một công ty du lịch nổi tiếng cho biết, tôi thấy người Việt đặt tour đi du lịch ở nước ngoài nhiều hơn trong nước.

Nước ta có tiềm năng du lịch rất lớn bởi có thiên nhiên ưu đãi với hàng ngàn các điểm du lịch nổi tiếng. Từ Móng Cái đến mũi Cà Mau, nước ta có hàng ngàn bãi biển với đường bờ biển dài hơn 3000km với các điểm du lịch: Sapa, Điện Biên, Phong Nha - Kẻ Bàng, Nha Trang…

 Nước ta có nhiều tiềm năng du lịch nhưng người Việt lại không chuộng hàng Việt (Ảnh: Internet)

 Ngoài ra, nước ta còn có nhiều danh lam thắng cảnh được Unessco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản văn hóa thế giới: Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, thánh địa Mĩ Sơn, Cố đô Huế… Mới đây là không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Hát Xoan Phú Thọ,…

Với tiềm năng du lịch to lớn như vậy, nước ta có thể phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn.  Mặc dù lượt khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng nhưng điều đó chưa xứng với tiềm năng du lịch vốn có. Việt Nam vẫn chưa tạo ra được môi trường du lịch văn minh, thân thiện, hấp dẫn. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác nữa như lịch trình các tour đơn điệu, chưa phong phú, chất lượng nhà nghỉ còn thấp, dịch vụ ăn uống đắt đỏ… Chính vì vậy, nhiều khách du lịch không muốn quay lại các điểm du lịch Việt Nam lần thứ hai.

Chia sẻ với PV báo Chất Lượng Việt Nam về điều này, giáo sư Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn văn hóa thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, nếu người Việt cứ tiếp tục đi du lịch nước ngoài thì du lịch trong nước sẽ không còn nguyên giá trị bảo tồn, không giữ được những nét truyền thống của quê hương Việt Nam từ bao đời nay. Ngành du lịch Việt Nam cần có những biện pháp tạo ra môi trường du lịch văn minh, thân thiện để giữ chân du khách Việt Nam.

Thiết nghĩ, nếu như không có những biện pháp để khắc phục những hạn chế của du lịch trong nước thì thì trường du lịch Việt Nam vẫn mãi là “ mỏ vàng bị bỏ quên”.

Theo Trần Thanh - Chất lượng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X