Hotline 24/7
08983-08983

Động đất Nepal: Mắc kẹt bên cạnh người bạn đã chết

Một nạn nhân bị mắc kẹt hơn 18 giờ dưới đống đổ nát trong thảm họa động đất ở Nepal được giải cứu hôm 26-4. Nhưng người bạn nằm ngay cạnh anh không may mắn được như thế.

Trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã làm ngôi nhà 3 tầng trên đồi Swyambhu, khu vực phía Tây trung tâm thủ đô Kathmandu, sụp đổ. Mắc kẹt bên trong là anh Saroj Shrestha và người bạn. Sau 18g bị chôn vùi, anh Saroj Shrestha vẫn sống sót kỳ diệu và được cứu ra.

Tuy nhiên, người bạn bên cạnh anh đã thiệt mạng.

Một người đàn ông được kéo ra khỏi đống đổ nát ở TP Kathmandu. Ảnh: New York Times
Một người đàn ông được kéo ra khỏi đống đổ nát ở TP Kathmandu. Ảnh: New York Times

Tổng thống Nepal ngủ lều

Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) dẫn lời một quan chức cấp cao Nepal xác nhận Tổng thống Ram Baran Yadav và các cận vệ phải ngủ trong lều đêm 25/4 (giờ địa phương) vì văn phòng của ông bị nứt nhiều chỗ. Văn phòng tổng thống Nepal được xây cách đây khoảng 150 năm, với kiến trúc kiểu Anh.


Chụp tấm ảnh anh Shrestha được kéo ra trong khi thi thể người bạn vẫn sát bên là ông Prakash Mathema, phóng viên ảnh của văn phòng hãng tin AFP tại Kathmandu. Kể với tạp chí Time, ông Mathema cho biết ông đang thu thập thông tin tìm kiếm cứu nạn thì nghe đến trường hợp của anh Shrestha và vội chạy tới. Phóng viên này nói: "Tầng trên của tòa nhà sụp đổ và người đàn ông bị chôn bên dưới đống đổ nát".

Hiện trường tòa nhà bị phong tỏa nhưng ông Mathema yêu cầu được vào trong. Cuối cùng, ông chui vào tòa nhà bằng đường cửa sổ cùng những nhân viên cứu hộ. Theo ông Mathema, các nhân viên cứu hộ mất khoảng 7-8 phút để giải cứu nạn nhân.

Anh Shrestha đang được điều trị tại bệnh viện với một chân bị gãy. Phóng viên Mathema nói: "Tôi muốn đến thăm anh ấy nhưng hiện nay tôi phải thu thập thông tin. Vẫn còn nhiều người trong thành phố bị kẹt bên trong nhà của họ. Không ai biết được còn bao nhiêu người chờ cứu mạng trong khi nguồn nhân lực cứu hộ có hạn".

Những người Nepal đang hỏa táng người thân thiệt mạng trong vụ động đất. Ảnh: AP
Những người Nepal đang hỏa táng người thân thiệt mạng trong vụ động đất. Ảnh: AP

Một người đau khổ trong lễ hỏa táng người thân. Ảnh: AP
Một người đau khổ trong lễ hỏa táng người thân. Ảnh: AP

Trong khi đó, người dân Nepal đã hỏa táng hàng trăm thân nhân hôm 27/4. Theo Times of India, lễ hỏa thiêu diễn ra gần ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath ở Thung lũng Kathmandu. Khói trắng bốc lên 2 bên bờ sông Bagmati gần ngôi đền thiêng giữa tiếng kêu khóc của các gia đình.

Lo sợ các chấn động, hàng trăm người Nepal đang tháo chạy khỏi thủ đô Kathmandu để đến vùng đồng bằng. Theo Reuters, các con đường dẫn ra khỏi thành phố nằm trong thung lũng đang bị tắc nghẽn. Nhiều người bế con trên tay, cố gắng chen lên xe buýt hay xin quá giang các ô tô và xe tải.

Hàng ngàn người nước ngoài cũng tìm cách rời khỏi Nepal. Khi động đất xảy ra, có khoảng 300.000 du khách nước ngoài có mặt ở Nepal.

Những người Ấn Độ tranh giành lên máy bay rời khỏi Nepal sau khi sân bay ở Kathmandu mở cửa trở lại. Ảnh: AP

Những người Ấn Độ tranh giành lên máy bay rời khỏi Nepal sau khi sân bay ở Kathmandu mở cửa trở lại.


Theo Xuân Mai  - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X