Hotline 24/7
08983-08983

Đòi ngồi xe ngựa của Nữ hoàng dạo phố London, Trump khiến mật vụ Anh điên đầu

Nhà Trắng luôn khẳng định, việc ngồi xe ngựa là một phần không thể thiếu trong hành trình công du Anh của Tổng thống Trump.

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới thăm Anh vào mùa Thu tới đây nhưng một yêu cầu từ phía ông chủ Nhà Trắng đang khiến bộ phận an ninh London đau đầu tìm cách giải quyết.

Tờ New York Post (Mỹ) ngày 15/4 đưa tin, Tổng thống Trump yêu cầu được ngồi chung trên chiếc xe ngựa "độc" - được gắn vàng và kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II để đi trên đại lộ The Mall tới cung điện Buckingham.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ngồi xe ngựa cùng Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến công du Anh vào mùa Thu tới. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ngồi xe ngựa cùng Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến công du Anh vào mùa Thu tới. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng luôn khẳng định, việc ngồi xe ngựa là một phần không thể thiếu trong hành trình công du Anh của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, tờ The Times (Anh) dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh nước này tiết lộ, xe ngựa của Nữ hoàng Elizabeth không có khả năng phòng vệ nếu xảy ra cuộc tấn công của súng phóng lựu hoặc vũ khí có sức công phá cao như đạn xuyên giáp.

Trong khi đó, theo dự kiến, khi ông Trump tới London sẽ có hàng chục nghìn người tổ chức các hoạt động biểu tình phản đối.

Nếu theo yêu cầu của Nhà Trắng, hành trình tới cung điện Buckingham của Tổng thống Mỹ trên cỗ xe của Nữ hoàng sẽ cần đến yêu cầu an ninh vô cùng nghiêm ngặt, lớn hơn nhiều so với bất kỳ chuyến thăm của các nguyên thủ thế giới khác gần đây,

"Chiếc xe của Tổng thống Mỹ là một pháo đài kiên cố. Nó được thiết kế để chịu được cuộc tấn công lớn từ súng chống tăng RPG. Ông ấy sẽ được bảo vệ tốt nếu ở trong xe đó, hơn nữa nó có thể di chuyển với tốc độ nhanh. Nếu ông ấy xuất hiện trên chiếc xe ngựa kéo trên đại lộ The Mall, nguy cơ sẽ tăng lên đáng kể", nguồn tin từ cơ quan bộ an ninh Anh cảnh cáo.

Trước đó, trong chuyến công du Anh hồi năm 2011, nhằm tránh rắc rối, cựu Tổng thống Barack Obama chọn đi trong chiếc siêu xe bọc thép được chở theo từ Washington, để di chuyển đến điện Buckingham.

Đáng chú ý, hiện nay hơn 1,8 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị hủy bỏ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump đến Anh nhằm tránh rắc rối cho Nữ hoàng.

Theo Thủy Thu - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X