Hotline 24/7
08983-08983

Đồ chơi bạo lực Trung Quốc áp đảo hàng nội

Thuộc hàng không được pháp nhập khẩu nhưng đồ chơi mang tính bạo lực Trung Quốc vẫn được các gian thương nhập về phục vụ thượng đế nhí dịp Trung thu.

Chặn đứng hàng loạt đồ chơi bạo lực 'made in' Trung Quốc 

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ gần 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số đó có nhiều đồ chơi bạo lực như súng, kiếm, giáo, mặt nạ quái dị…

Đồ chơi bạo lực bán ở chợ và một số cửa hàng

 Đồ chơi bạo lực vẫn được nhập về với số lượng 'khủng'. Ảnh Công an Thái Bình

Hầu hết các đồ chơi này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc được tiểu thương nhập từ chợ Tân Thanh (Lạng Sơn) hoặc nhập thẳng từ Thẩm Quyến (Trung Quốc) với số lượng lớn.

Công an TP Thái Bình cũng vừa thu giữ một số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực tại quầy hàng của gia đình bà Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổi, trú tại tổ 14, phường Tiền Phong).

Toàn bộ số đồ chơi bạo lực được đựng trong nhiều thùng các tông, gồm 1800 súng nhựa bắn nước, súng bắn đạn nhựa và 900 kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất.

Trước đó, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cảnh sát kinh tế, kiểm tra cửa hàng của bà Lê Thị Linh ở đường Lê Thị Hoa (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). 

Tại thời điểm kiểm tra, có tới 982 đồ chơi trái phép gồm: 48 khẩu súng bắn đạn nhựa loại to, 18 khẩu súng bắn đạn nhựa loại nhỏ, 416 súng bắn nước các loại, 500 kiếm nhựa. Toàn bộ số hàng này đều nhập từ Trung Quốc.

Đồ chơi Trung Quốc ‘tràn’ chợ

Tại chợ Đồng Xuân, các tuyến phố hàng Ngang, hàng Mã,..đến các chợ nhỏ lẻ hay cá cửa hàng đồ chơi ở khắp các tuyến phố Hà Nội đều la liệt các loại đồ chơi trẻ em phục vụ tết Trung thu. Ngoài đa dạng về chủng loại, những đồ chơi này đều có màu sắc bắt mắt, nhiều mẫu mã đẹp.

Tại các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Yên Bái,… các loại đồ chơi cũng được các tiểu thương nhập về bán dịp tết Trung thu. Tuy nhiên, đa phần đồ chơi đều in chữ Trung Quốc. Trong khi, đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống bồi, mạ nạ giấy,… rất thưa thớt.

Đồ chơi  giá rẻ Trung Quốc 'phủ phẩm màu' bán khắp các cùng quê. Ảnh Nhật Minh.

Khác với đồ chơi truyền thống, đồ chơi Trung Quốc có nhiều mẫu mã hơn trong cùng một loại sản phẩm, giá chỉ dao động từ 3.000 đồng tới 100.000 đồng. Chẳng hạn, đèn lồng giấy có hình thù đa dạng, với nhiều nhân vật hoạt hình, giá 30- 45.000 đồng/chiếc; các loại mặt nạ siêu nhân, nhân vật hoạt hình, công chúa... chỉ có giá khoảng 3.000- 15.000 đồng/chiếc, tùy loại.

Loại đồ chơi cá điện phát sáng 45.000 đồng/con, với đủ loại màu sắc; bộ cánh tiên 50.000 đồng hay các loại mũ công chúa có đèn 25.000 đồng/cái… rất thu hút trẻ em.

Chị Toan, trú tại Cống Vị, Ba Đình, HN cho biết, đồ chơi Trung Quốc dùng nhanh hỏng nhưng giá rẻ, nhiều kiểu đẹp nên trẻ con rất thích thú.

“Mấy năm trước toàn mua đèn ông sao, trống bỏi về cho bọn trẻ chơi tết Trung thu nhưng từ năm ngoái tới giờ, tôi thường mua đồ chơi Trung Quốc vì bọn trẻ chỉ thích nghịch súng bắn nước, siêu nhân và xe đua thôi…”, chị Toan chia sẻ.

Đề cập đến những tác hại của việc sử dụng các loại đồ chơi mang tính bạo lực, độc hại, chuyên gia tâm lý khuyến cáo, thường xuyên tiếp xúc với những đồ chơi bạo lực sẽ ảnh hưởng tới việc hình thành tâm lý, dễ dẫn đến các hành vi mang tính bạo lực, côn đồ rất khó kiểm soát ở trẻ nhỏ. Mặt khác, những loại đồ chơi này thường làm từ nhựa tái chế rất độc hại.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm một số mẫu đèn lồng của Trung Quốc bán trên thị trường của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học đều có hàm lượng muối cadimi (Cd) trong sơn phủ cao gấp 123 lần mức cho phép, điều này cũng khiến cho không ít bậc phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, khi Trung Thu đã cận kề việc mua sắm các loại đồ chơi cho trẻ nhỏ nhiều bậc phụ huynh vẫn để trẻ mặc sức  sử dụng mà  bất chấp những cảnh báo trước đó.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm khoa Cấp cứu - Chống độc bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 trường hợp tai nạn, thương tích ở trẻ. Phần lớn các trường hợp do phụ huynh bất cẩn cho con chơi đồ chơi mất an toàn, trong đó có đồ chơi bạo lực. Những trường hợp này nếu không được đưa vào cấp cứu kịp thời thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Nhật Minh - Chất lượng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X