Hotline 24/7
08983-08983

Điều gì khiến Tổng thống Trump được ví như "Mao Trạch Đông của Mỹ"?

Các chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ đã nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa tân Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Là một nhà lãnh đạo nổi tiếng biết cách xóa bỏ những truyền thống và thiết lập trật tự mới, Tổng thống có thể được ví như "người kế thừa thực thụ của Mao Trạch Đông" - tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời các học giả người Mỹ.

(Ảnh: Damon Winter/The New York Times)
(Ảnh: Damon Winter/The New York Times)

Giáo sư Orville Schell, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung, thuộc tổ chức Asia Society ở New York, nhận xét: "Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng, một người theo chủ nghĩa dân túy. Ông có thể nhằm vào bất kỳ ai và xoay chuyển trật tự."

Mao tin rằng phải loại bỏ cái cũ trước khi xây dựng cái mới - Schell liên hệ khi dự đoán về chính sách của Trump đối với Trung Quốc trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức.

Ông chỉ ra, Mao đã nỗ lực thay đổi hệ thống tư tưởng của Trung Quốc bằng cuộc Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm (1966-1976), sự kiện chứng kiến hàng loạt nhân vật tinh anh trong giới lãnh đạo của nước này bị thay thế.

Daniel Rosen, đồng sáng lập tổ chức nghiên cứu Rhodium Group, cho rằng Mao tin tưởng vào các hành động cách mạng như một "chiến thuật chính trị" cốt lõi, nhưng còn quá sớm để xác định Trump có phải là "một nhà cách mạng thực sự" hay không, bởi vẫn còn nhiều thông điệp không nhất quán đến từ nhóm của ông.

Các chuyên gia người Trung Quốc thì nhận định hệ thống quyền lực phức tạp tại Mỹ sẽ ngăn cản Trump tiến hành bất kỳ "cải cách đột phá đáng kể" nào.

Chen Daoying, giáo sư Đại học Chính pháp Thượng Hải, nói rằng cả Mao và Trump đều rất giỏi trong việc sử dụng chủ nghĩa dân túy nhằm vượt qua bộ máy quan chức vốn do giới tinh anh nắm quyền kiểm soát, từ đó tiếp xúc trực tiếp với người dân và giành sự ủng hộ của quần chúng.

Theo ông Chen, Mao Trạch Đông sử dụng cuộc Cách mạng Văn hóa như một biện pháp nâng hình tượng của mình trong tầng lớp bình dân, trong khi ông Trump củng cố "độ phủ sóng" bằng một công cụ đắc lực: Mạng xã hội Twitter.

Nhưng theo Zhang Yuquan, chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Mỹ, Đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu, Trung Quốc, cho đến nay nét tương đồng giữa Trump với Mao Trạch Đông mới chỉ đến từ việc vượt qua những rào cản truyền thống.

"Việc Trump là một doanh nhân khiến ông tin rằng mọi thứ đều có thể thương lượng, kể cả vè quyền con người hay tư tưởng. Mức độ nhạy cảm chính trị của Mao rõ hơn Trump rất nhiều," ông Zhang nói.

Theo Hải Võ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X