Hotline 24/7
08983-08983

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh

Đợt rét kéo dài ba ngày đẩy nền nhiệt miền Bắc có nơi giảm còn dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 20 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay không khí lạnh gây mưa tràn xuống các tỉnh biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn. Sáng 20/1, nó sẽ tác động đến Hà Nội, đẩy mức nhiệt giảm 2-3 độ C, phổ biến 16-18 độ C.

dem-nay-mien-bac-don-khong-khi-lanh-manh

Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp trong đợt rét mới ở miền Bắc, các tỉnh vùng núi cao có thể rét đậm, rét hại. Ảnh: Ngọc Thành.

Do nền nhiệt ở Bắc Bộ những ngày này đang ở mức thấp, cao nhất chỉ 19-21 độ C, nên khi khối khí lạnh tràn về nền nhiệt càng giảm sâu. Từ đêm 20/1, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 14-15 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 21 và 22/1 dự báo không vượt quá 20 độ C, riêng Hà Nội chỉ 18 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây mưa nhỏ rải rác cho Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Trên biển, từ sáng 20/1 ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/1 có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, sóng biển cao 2-3 m.

dem-nay-mien-bac-don-khong-khi-lanh-manh-1

Nhiệt độ của Hà Nội trong 10 ngày tới do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo.


Nhận định xu thế thời tiết Tết Nguyên đán

Từ ngày 23 đến 25/1 (26-28 tháng Chạp): Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ tăng chậm nhưng vẫn trong ngưỡng rét, thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 19-22 độ C, riêng Tây Bắc trên 23 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, thấp nhất 17-19 độ C. Khả năng từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa rào và giông, nhiệt độ xu hướng giảm nhẹ.

Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng chạp - 3 Tết), Bắc Bộ trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp dần. Sau đó không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực và nhiệt độ giảm dần. Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục tăng, trời có nắng vào trưa chiều.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến mùng 3 Tết trời không mưa. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Ngoại trừ các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ khả năng có mưa rào trong thời kỳ 24-26/1 (27-29 tháng chạp).


Theo Phạm Hương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X