Hotline 24/7
08983-08983

ĐBQH đề nghị xử tội tham nhũng thì không có thời hiệu

"Nếu ông tham nhũng từ hồi trẻ mà giờ già rồi, phát hiện ra, tóm được ông là phải đưa ông đi tù, không thể cho qua được".



Chiều 26/5, đoàn TPHCM, thảo luận về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), ĐB Đỗ Văn Đương cho rằng đối với tội phạm tham nhũng thì cần phải bỏ quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với loại tội phạm này.

"Phải bỏ quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tham nhũng. Không thể để người ta chiếm đoạt, tham ô tài sản một vài năm rồi chờ hết thời hiệu là không bị phạt tù nữa. Cái này là bắt được khi nào thì xử lý và phạt khi đó chứ không có thời hiệu gì hết.

Nếu ông tham nhũng từ hồi trẻ mà giờ già rồi, phát hiện ra, tóm được ông là phải đưa ông đi tù, không thể cho qua được", ĐB Đương nói.

Cùng quan điểm với ĐB Đương, ĐB Trần Du Lịch nói: "Tôi ủng hộ tội tham nhũng là không thời hiệu, phát hiện ra là trừng trị dù bao nhiêu năm, đi đâu đi nữa".

Theo Lê Phi - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X