Hotline 24/7
08983-08983

Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tự tử ở tuổi 44

Benoit Violer, người được vinh danh Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tháng 12 vừa rồi được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng ngày 31/01.

Benoit Violier, 44 tuổi, người nhận được danh hiệu Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới mới được phát hiện đã chết ở nhà riêng vào ngày chủ nhật 31/1. Nguyên nhân cái chết được xác định là do tự sát.

Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tự tử ở tuổi 44 - Ảnh 1.Đầu bếp Benoit Violer

Theo thông tin từ cảnh sát, họ phát hiện thi thể Violier ngay tại nhà hàng Hotel de Ville của ông, nằm ở vùng Crissier phía Tây Nam thành phố Lausanne, Thuỵ Sỹ.

Violer đã dùng súng tự sát, lý do được cho là vì áp lực quá lớn trong công việc kể từ ngày vị đầu bếp tài hoa nhận được danh hiệu danh giá. Cuộc điều tra về cái chết của vị đầu bếp tài hoa vẫn đang được tiến hành, trong khi đó gia đình Violer yêu cầu được tổ chức tưởng niệm người thân riêng tư.

Nhà hàng Hotel de VilleVille từng nhận được 3 sao Michelin và cũng được nêu tên trong danh sách 1.000 nhà hàng tuyệt vời nhất trong phạm vi 48 quốc gia của La Liste, một trang web Pháp có uy tín về đánh giá nhà hàng khách sạn trên thế giới. Ngày nhận được giải thưởng của La Liste, Violer còn rất vui sướng hân hoan, vô cùng hưng phấn.

"Thật là tuyệt vời, thứ hạng này sẽ khiến bếp của chúng tôi lại càng thêm phấn chấn trong những ngày làm việc sắp tới", Benoit Violer chia sẻ. Thế mà câu chuyện bây giờ ngược lại hoàn toàn.

Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tự tử ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Vẻ mặt hân hoan của Violer khi nhận được danh hiệu từ La Liste mới đây

Nhà hàng Hotel de Ville thuộc sự quản lý của Violer và người vợ Brigitte bắt đầu từ năm 2012, kế thừa từ người thầy quá cố của ông là Phillipe Rochat, cũng là một tượng đài trong ngành ẩm thực Pháp qua đời vì bạo bệnh.

Nhà hàng đã có tuổi đời 40 năm, thường xuyên cung cấp những món ăn xuất sắc nhất với giá từ 195 - 380 Franc Thuỵ Sỹ (khoảng 4 - 8 triệu VNĐ).

Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tự tử ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Nhà hàng 3 sao Michelin Hotel de Ville của vợ chồng Benoit Violer

Violer nhận được danh hiệu Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới mới vào tháng 12 vừa rồi. Trước đó vào năm 2013, khi ông mới tiếp quản Hotel de Ville được 1 năm, Violer đã nhận được danh hiệu Đầu bếp xuất sắc của năm do Gault Millau đề cử.

Gault Millau là giải thưởng ẩm thực có uy tín và tiếng tăm chỉ xếp thứ 2 trên thế giới sau Michelin. Violer nổi tiếng với tài nấu nướng sử dụng các nguyên liệu địa phương theo mùa vô cùng khéo léo tinh tế.

Trên thực tế, cái chết của đầu bếp Benoit Violer không phải là vụ đầu bếp được vinh danh tự tử trên thế giới. Áp lực đến từ các giải thưởng và thứ hạng đã khiến nhiều đầu bếp tài giỏi rơi vào cảnh cùng quẫn phải duy trì được chất lượng nhà hàng.

Người tự tử, người phải đóng cửa nhà hàng, người rơi vào trầm cảm. Như đầu bếp Bernard Loiseau, đầu bếp lỗi lạc của ẩm thực Pháp hơn 1 thập kỷ trước đây đã tự sát năm 2003 sau khi Gault Milliau hạ bậc xếp hạng nhà hàng của ông.

Benoit Violer sinh ra ở thành phố ven biển xinh đẹp nước Pháp La Rochelle. Gia đình ông từng làm nghề nấu rượu, vì vậy Violer đã sớm tiếp xúc với thú vui ẩm thực và đam mê nấu nướng từ khi còn rất nhỏ.

Theo thời gian, tài nấu nướng của Violer cứ ngày một lên cao và đến thời kỳ hoàng kim nhất của ông là sau khi tiếp quản nhà hàng Hotel de Ville từ người thầy quá cố Phillipe Rochat.

Theo Lương Hoàng Phúc - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X