Hotline 24/7
08983-08983

Đánh trọng thương cha 85 tuổi: Mẹ xin tha thứ

Mặc mẹ già can ngăn, Minh vẫn liên tục đấm mạnh vào đầu cha, đẩy cha té ngã xuống đất.

Liên quan đến thông tin cụ ông 85 tuổi bị con trai đánh trọng thương, sáng ngày 28/4, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) xác nhận sự việc và cho biết, sáng cùng ngày trưởng công an xã đã gọi điện thông báo nhưng hiện ông vẫn chưa xem clip cụ thể.

Theo đó, người con trai là Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ ấp Hóa Nhật, xã Tân Vĩnh Hiệp) đã đánh cha ruột là ông Nguyễn Văn Bé (85 tuổi) trong đoạn clip gây phẫn nộ dư luận xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 27/4.

Danh trong thuong cha 85 tuoi: Me xin tha thu
Minh đang hành hung cha ruột - Ảnh: cắt từ clip

Thấy con trai đánh cha, bà Đào Thị Cương (79 tuổi, mẹ ruột của Minh) cố gắng can ngăn, nhưng Minh vẫn liên tục đấm mạnh vào đầu cha, đẩy cha té ngã xuống đất.

Tiếp đó, Minh cầm một cây rựa vung lên cao nhưng bị ông Bé nắm lại. Sau đó, Minh cầm rựa đuổi theo cha mình ra ngoài khiến người cha phải chạy trốn vào một căn nhà có cổng sắt.

Do con trai đánh, ông Bé bị chấn thương vùng đầu phải khâu nhiều mũi.

Danh trong thuong cha 85 tuoi: Me xin tha thu
Ông Bé bị con ruột đánh gây thương tích. Ảnh cắt từ clip

Được biết, nguyên nhân sự việc là do mẫu thuẫn với chị ruột khi kéo dây điện đi qua nhà mình, sẵn có rượu trong người, Minh cãi nhau với chị.

Thấy vậy, ông Bé vào can ngăn thì bị Minh chửi bới và xông vào đánh.

Sự việc được người cháu ruột quay clip lại, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo bà Cương cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nghịch tử đánh cha mình gây thương tích mà đã nhiều lần hành hung ông. Nhưng vì thương con, bà vẫn cam chịu, không làm đơn tố cáo.

Danh trong thuong cha 85 tuoi: Me xin tha thu
Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của người con trai hành hung bố mẹ đẻ già yếu của mình. Ảnh: ANTĐ

"Gia đình chỉ có mỗi thằng con trai, sự việc đã xảy ra như ngày hôm nay tôi vẫn muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết để nó sớm về đoàn tụ với gia đình", bà Cương nói trong tiếng nấc nghẹn.

Về việc này, cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Hiệp điều tra, xác minh vụ việc.

Theo chính quyền địa phương. Minh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 1996 và năm 2008.

Hiện, Công an thị xã Tân Uyên đang tiến hành giám định thương tích của ông Bé để củng cố hồ sơ xử lý Minh theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Giang - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X