Hotline 24/7
08983-08983

Đằng sau việc Campuchia hủy tập trận với Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Phnom Penh khẳng định, việc hủy tập trận sẽ không ảnh hưởng đến việc trao đổi quân sự và các chương trình đào tạo giữa hai bên.

Theo Reuters đưa tin, ngày 16/1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat tuyên bố nước này sẽ hoãn cuộc tập trận Angkor Sentinel thường niên với Mỹ trong năm nay.

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Campuchia năm 2014

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Campuchia năm 2014

Theo ông Socheat, lí do được đưa ra bởi Campuchia đang bận rộn với công tác chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tại địa phương vào tháng 6, cùng việc triển khai chiến dịch diệt từ tội phạm, ma túy kéo dài 6 tháng.

Phát ngôn viên Đại sứ Mỹ tại Phnom Penh Jay Raman cũng đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời đại sứ Mỹ tuyên bố cả buổi tập trận chung vào năm 2018 cũng đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, ông Raman cho biết, việc hoãn tập trận sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch trao đổi quân sự cũng như các chương trình đào tạo giữa hai nước.

Trái với sự trì hoãn với Mỹ, vào cuối tháng 12/2016, Campuchia lại triển khai cuộc tập trận chung đầu tiên với Trung Quốc.

Được biết, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 15 đến 23/12 tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia, quy tụ hơn 500 binh sĩ từ cả 2 nước.

Lễ khai mạc cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Campuchia

Lễ khai mạc cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Campuchia

Theo báo Khmer Times, thông tin từ phía quân đội Campuchia cho biết, cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước chú trọng vào các hoạt động phá mìn và tìm kiếm cứu nạn.

Đây là kết quả cuộc thảo thuận vào ngày 22/11 giữa tướng Wang Jiaocheng- Tư lệnh vùng quân sự phía Nam, và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh trong chuyến thăm của tướng Wang đến Campuchia.

Tướng Wang của Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh

Tướng Wang của Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh

Cuộc tập trận này nằm trong chuỗi hoạt động phát triển hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Campuchia. Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh từ lâu đã tìm cách thắt chặt mối quan hệ quân sự với Phnom Penh và coi Phnom Penh là một trong những đối tác quan trọng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, Trung Quốc là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Campuchia. Các tướng lĩnh cấp cao quân đội Trung Quốc thường xuyên có chuyến thăm đến Campuchia.

Trong tháng 10, tướng Fan Changlong- Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc cũng đã đến thăm Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo Nguyễn Ly - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X