Hotline 24/7
08983-08983

Đảng Dân chủ Mỹ đang muốn bỏ rơi bà Hillary Clinton?

Phía sau thất bại của bà Hillary Clinton là vấn đề rất nghiêm trọng, nó tác động tiêu cực rất lớn vào uy tín của đảng Dân chủ.

Hãng tin CNN ngày 22/12 đưa tin, khi trả lời phóng viên Mike Memoli của báo Los Angeles Times, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khi ra tranh cử tổng thổng Mỹ đã thiếu một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và đó được xem là nguyên nhân quan trọng nhất khiến bà Hillary thất bại trước tỷ phú Donald Trump.

Đương kim Phó Tổng thống Mỹ còn cho rằng bà Hillary Clinton không hiểu được nguyên nhân cũng như mục đích thực sự của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

"Tôi nghĩ bà Hillary chưa bao giờ hiểu được vấn đề, do vậy tôi cho rằng bà ấy đã thực sự gặp khó khăn khi quyết định tham gia vào cuộc đua tranh".

Dang Dan chu My dang muon bo roi ba Hillary Clinton?
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh : biography.com

Phó Tổng thống Joe Biden là nhân vật đang có uy tín cao trên chính trường Mỹ và được cho là người chịu trách nhiệm củng cố lại đảng Dân chủ sau đại bại trong mùa bầu cử năm 2016.

Thậm chí ông Biden còn được cho là sẽ tham gia chay đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ trong mùa bầu cử năm 2020. Do đó, việc ông Biden thay đổi trong cách nhìn nhận về thất bại của ứng viên Hillary khiến dư luận hết sức bất ngờ.

Tại sao Phó Tổng thống Biden đưa ra những nhận định khác lạ như vậy?

Xác định chính xác nguyên nhân thất bại của bà Hillary Clinton để củng cố đảng Dân chủ, chuẩn bị cho trận chiến mới

Theo CNN, Phó Tổng thống Joe Biden cho rằng bà Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống Mỹ chỉ vì muốn tạo ra sự kiện lịch sử trong đời sống chính trị Mỹ.

"Bà ta thực sự không có động lực cho cuộc đua tranh, ngoài mục đích là có cơ hội trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giành được chức tổng thống Mỹ và điều đó đã tạo ra sức ép rất lớn cho bà ấy”.

Như vậy là chỉ vì muốn là nữ tổng thống Mỹ đầu tiên nên bà Hillary Clinton ra tranh cử. Có thể thấy dù ông Trump hay bà Hillary được bầu làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đều tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại xứ cờ hoa - một tổng thống tỷ phú hay một nữ tổng thống Mỹ. Mà ngay cả khi cuộc bầu cử chưa diễn ra thì cặp đôi ứng viên này cũng đã tạo ra nhiều kỷ lục trong đời sống chính trị Mỹ.

Tuy nhiên, xét về hiệu ứng của những kỷ lục thì vị tỷ phú bất động sản có tác động tới đời sống chính trị Mỹ mạnh mẽ hơn rất nhiều - như một trời một vực - so với nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ. Phải chăng đó là lý do khiến bà Hillary Clinton quyết tâm bằng mọi cách phải có được chiến thắng để tạo lập kỷ lục cho mình?

Có thể nhận diện bà Hillary cùng đội ngũ cố vấn chính trị của mình đã không từ bỏ bất cứ kế sách, chiêu trò nào, dù có thể là “mưu hèn kế mọn”, miễn sao có thể giúp ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng. Trong khi đó bà Hillary Clinton không chỉ là cựu Ngoại trưởng mà còn là cựu Đệ nhất Phu nhân danh giá của nước Mỹ.

Và quả thực, nếu phân tích kỹ những cú ra đòn của nữ ứng viên trong các cuộc tranh luận trực tiếp thì càng cho thấy bà muốn là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ hơn là muốn trở thành người giúp tăng cường sức mạnh Mỹ để gia tăng lợi Mỹ, phát huy giá trị Mỹ. Bà Hillary sử dụng hoạt ngôn của một cựu Ngoại trưởng để thể hiện phong cách một lãnh đạo tối cao của nước Mỹ.

Dang Dan chu My dang muon bo roi ba Hillary Clinton?
Những đòn tấn công đối thủ dường như đang làm hại bà Hillary Clinton. Ảnh : The Atlantic

Song những gì mà cử tri Mỹ trông đợi thì lại rất mơ hồ, ngược với lối sống thực dụng của người Mỹ. Nguy hại nhất là bà Hillary đã tận dụng tối đa vũ khí được nhào nặn từ việc đào bới những gì không tốt đẹp trong quá khứ của ông Trump để tấn công đối thủ. Giới truyền thông từng nhận định bà Hillary xứng đáng là tổng tư lệnh của nước Mỹ, nhưng với cử tri Mỹ thì không nghĩnhư vậy.

Rõ ràng bỏ phiếu cho ông Trump là cơ hội tốt nhất phá bỏ “dự án chính trị cuộc đời” của bà Hillary, vốn khiến nhiều cử tri Mỹ ghét cay ghét đắng, như The Telegraph ngày 1/10 đã nhận định. Theo đánh giá mới nhất từ ​​chính quyền Obama thì đây được xem là nguyên nhân chính khiến ứng viên đảng Dân chủ bị thua kém rất lớn trong cuộc bầu cử năm nay, theo CNN.

Los Angeles Times dẫn lời Phó Tổng thống Joe Biden cho rằng, ứng viên Hillary Clinton đã làm xói mòn những giá trị tinh hoa và chắc chắn làm ảnh hưởng tới tư duy chính trị của đảng Dân chủ.

"Lý lẽ của chúng ta là gì? Chúng ta đã có tiến bộ và chúng ta nên tự hào. Nhưng điều chúng ta tự hào có thể đưa chúng ta xuống địa ngục”.

Những hệ luỵ với ứng viên Hillary sau khi thất cử khiến phe Dân chủ phải rõ ràng với gia đình Clinton

Theo The Hill ngày 19/12 cho biết, chính trị gia bảo thủ Roger Stone, một đồng minh lâu năm của tân Tổng thống Donald Trump, đã kiến ​​nghị chính quyền mới sắp tới đây phải yêu cầu bồi thẩm đoàn điều tra và truy tố hình sự với ứng viên Hillary Clinton vì đã vi phạm pháp luật.

Vụ việc mà ông Stone cho rằng bà Hiallry vi phạm pháp luật liên quan đền việc rò rỉ email, sự mập mờ giữa kinh doanh, từ thiện và quyền lợi chính trị của gia đình Clinton.

"Chúng tôi trân trọng kêu gọi Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng chưởng lý Jeff Sessions thu thập tất cả các bằng chứng thích hợp và cung cấp cho bồi thẩm đoàn, để từ đó củng cố bản cáo trạng với gia đình Clinton”, ông Roger Stone lên tiếng.

Nhà chính trị bảo thủ nhấn mạnh: "Hoặc là chúng ta – nhà nước Mỹ - một nhà nước pháp quyền, hoặc chúng ta chỉ là công cụ dung túng cho bọn tội phạm. Kể từ sau vụ bê bối Watergate, các phương tiện truyền thông chính thống đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng không ai được đứng trên luật pháp".

Dang Dan chu My dang muon bo roi ba Hillary Clinton?
Chính trị gia bảo thủ Roger Stone - người kêu gọi truy tố bà Hillary Clinton. Ảnh: Salon

Ông Roger Stone viện dẫn nhiều lý lẽ để bảo vệ quan điểm là tại sao bà Hillary Clinton phải bị truy tố ngay lập tức, trong đó viện dẫn đầu tiên là bà Hillary có hành động cản trở công lý.

Ông Stone gay gắt : "Bất kỳ một công dân bình thường nào nói dối với các quan chức điều tra mà không cung cấp được bằng chứng thì họ sẽ bị truy tố tương xứng với mức độ vi phạm pháp luật của họ. Bất kỳ quân nhân bình thường nào vi phạm như Hillary Clinton là họ sẽ bị truy tố. Tại sao các quan chức của chúng ta lại không chịu trách nhiệm cho hành động của họ"?

Rõ ràng phía sau thất bại của bà Hillary Clinton là một vấn đề rất nghiêm trọng. Việc bà Hillary có bị truy tố hay không thì chưa thể khẳng định, đặc biệt đương kim Tổng thống Oabam từng được cho là có ý định ân xá cho nữ cựu Ngoại trưởng trước khi ông rời nhiệm sở, vì vậy việc bà Hillary đối mặt với vòng lao lý có thể tránh được.

Tuy nhiên, tác hiệu mang tính tiêu cực của những hệ luỵ ấy đối với uy tín của đảng Dân chủ thì không biết tới nhường nào.

Thậm chí nó đã làm giảm công hiệu của những biện pháp, những công cụ mà phe Dân chủ đang sử dụng cho trận chiến mới. Điều đó khiến phe Dân chủ phải tìm cách làm dịu bớt đòn phản công của phe Cộng hoà và có thể nhận diện việc thay đổi thái độ với bà Hillary được sử dụng cho trường hợp này.

Việc thất cử vốn đã rất cay đắng với bà Hillary Clinton, song hệ luỵ của nó còn khiến bà phải đón nhận nhiều uất nghẹn hơn nữa, mà việc đang Dân chủ dường như đang tìm cách xa lánh, thậm chí quay lưng với gia đình bà là một trong những nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời.

Có thể thấy rằng sự lệch pha giữa đời sống chính trị Mỹ với đời sống xã hội Mỹ không chỉ mang lại chiến thắng cho tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, mà bên cạnh đó nó còn tạo ra nhiều sự kiện vô tiền khoáng hậu tại xứ cờ hoa

Theo Ngọc Việt - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X