Hotline 24/7
08983-08983

Dân Đà Nẵng liên tục bị rắn lục cắn

Sau Quảng Ngãi, Quảng Nam, đến lượt người Đà Nẵng liên tục bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Các địa phương này phải huy động đến lực lượng công an truy tìm, tiêu diệt rắn.

Rắn xuất hiện ngày càng nhiều

Ngày 23/11, tại khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng, ba bệnh nhân ở quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Sơn Trà đang điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Anh Lê Minh Thắng (quê Thăng Bình, Quảng Nam) kể, ngày 18/11, anh cùng với hai người bạn đến một quán nhậu ở đường Phạm Văn Đồng (Sơn Trà, Đà Nẵng) để nhậu. Khi anh vừa bước chân lên vỉa hè thì bất ngờ có một con rắn bằng ngón tay cái lao đến cắn phập vào chân trái. Nghe tiếng kêu la, mọi người chạy đến đập chết con rắn rôi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Một nạn nhân khác tên Nguyễn Hoa (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cho biết, chiều ngày 16/11, ông đang phát quang bụi rậm ở gần nhà thì bất ngờ có một con rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân. 

“Lúc nó cắn, chân tôi đau nhức như có dao cắt vào. Tôi chỉ kịp la lên rồi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu”, ông Hoa kể.

Ông Nguyễn Văn Hùng bị rắn lục cắn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Hùng bị rắn lục cắn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài ông Hoa, anh Thắng thì tại Khoa Y học Nhiệt đới, BV Đà Nẵng vừa tiếp nhận thêm một bệnh nhân khác tên Hùng (trú quận Liên Chiểu) đến cấp cứu với nguyên nhân tương tự.

Theo ông Hùng, ngày 21/11, ông đi chăn bò ở khu bãi đất trống thuộc phường Hòa Hiệp Nam thì bị một con rắn màu xanh dài khoảng 80 cm tấn công.

Chỉ trong 2 ngày qua, nhiều người dân ở các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu (Đà Nẵng) liên tục phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở các khu dân cư.

Nhà anh Lê Văn Nam (trí quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) có một bụi rậm sau nhà. Ngày 22/11, anh thấy 5 con rắn lục đuôi đỏ đang quấn trên thân cây nên kêu gọi mọi người đến truy bắt. 

"Từ đầu tháng 11/2014, ngày nào cũng có người nhập viện cấp cứu do rắn cắn" - BS Nguyễn Tấn Hùng, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BV Đà Nẵng)

Ngày 21/11, tại đường Tô Hiệu (quận Liên Chiểu), một con rắn lục đuôi đỏ to bằng cán dao, dài gần 1m xuất hiện và bò vào một nhà dân. Ngay lập tức, chủ nhà tri hô và con rắn này đã được mọi người tiêu diệt. Tương tự, nhiều ngày qua đã có 10 hộ dân ở tổ 4, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, xuất hiện rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà. 

BS Nguyễn Tấn Hùng, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc ( BV Đà Nẵng), cho biết, trước đây, mỗi tháng, khoa tiếp nhận cấp cứu từ 2-3 bệnh nhân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi bị rắn lục cắn, chủ yếu là người đi làm vườn, rẫy, đi rừng. Nhưng từ đầu tháng 11/2014, ngày nào cũng có người nhập viện cấp cứu do rắn cắn.

"Chúng tôi làm xét nghiệm với bệnh nhân để xác định loại độc tố và xem có rối loạn đông chảy máu hay không. Nếu đúng là bị rắn lục đuôi đỏ cắn và có rối loạn đông chảy máu thì dùng huyết thanh kháng nọc rắn lục để điều trị”, BS Hùng nói.

Tại Quảng Nam, BS Đoàn Văn Sen, PGĐ Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, cho biết, một tháng qua, Trung tâm tiếp nhận 10 trường hợp người dân bị rắn cắn. Trong đó có 2  người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Hai trường hợp này, sau 3 - 5 ngày theo dõi, đều bị biến chứng chức năng đông máu, phải chuyển lên BVĐK Quảng Nam chữa trị.

Còn tại Quản Ngãi, thống kê của các cơ sở y tế, bệnh viện ở tỉnh này, cho biết từ đầu tháng đến nay, hơn 45 người dân ở các địa phương bị loài rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện cấp cứu.

Huy động công an và kiểm lâm tiêu diệt rắn lục đuôi đỏ

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều rắn lục đuôi đỏ, chính quyền các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng đã liên tục yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng tránh.

Ông Phạm Ngọc Ẩn, GĐ BVĐK Quảng Nam, khuyến cáo, khi bị loài rắn này cắn không nên băng ép bất động, vì có thể làm gia tăng thêm tổn thương; tuyệt đối không chích, rạch, châm, chọc vết cắn và hút nọc độc, đắp các loại thuốc nam. 

Việc cần làm là tiêm kháng sinh chống nhiễm khuẩn; dùng dây, vải buộc gần nơi bị cắn, tránh để độc tố lan rộng, khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định loài rắn cắn nhiều người trong thời gian qua có phải là rắn lục đuôi đỏ hay không; nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường trên địa bàn để kịp thời xử lý. 

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh nắm tình hình, xác minh thông tin phản ánh của người dân về các nghi vấn thả rắn ở một số địa phương. 

Sở Y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân cách phòng, sơ cấp cứu khi bị rắn cắn, đặc biệt là rắn lục; phát động phong trào toàn dân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm để tiêu diệt, xua đuổi rắn... 

Ông Nguyễn Hoa, bị rắn lục đuôi đỏ cắn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Hoa, bị rắn lục đuôi đỏ cắn đang điều trị tại BV Đà Nẵng.

Sau khi nhận được thông báo của cấp trên, UBND các huyện Thăng Bình, Núi Thành…(ở tỉnh Quảng Nam) và các huyện Mộ Đức, Bình Sơn, Nghĩa Hành (của tỉnh Quảng Ngãi) đã chuẩn bị lực lượng phối hợp cùng các hội đoàn thể cũng như người dân truy tìm rắn lục đuôi đỏ, trước mắt tập trung ở các khu dân cư.

Để đề phòng loại rắn này tấn công, người dân đã đổ xô đi mua tỏi và cây sả treo trước cửa nhà để đuổi rắn theo kinh nghiệm của dân gian. 

Bác bỏ thông tin có người lạ mặt thả rắn vào các khu dân cư, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho rằng có thể do lượng mưa năm nay thấp hơn trung bình các năm trước, lại chưa có lũ về đã tạo điều kiện cho loài rắn lục đuôi đỏ sinh sôi nhiều ở vùng đồng bằng.

"Con người phá các vùng đất là nơi trú ẩn của rắn hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại quá nhiều khiến các loài bò sát, lưỡng cư - là thức ăn của rắn - không còn, bắt buộc chúng phải tìm thức ăn ở nhiều nơi khác", ông Hân nhận định và cho biết, khi bò vào khu dân cư, tức là rắn lục đuôi đỏ đã gần như sắp hết nơi trú ngụ. 


Theo Đoàn Nguyên - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X